13/04/2012 00:52 GMT+7

Người có 600 con

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo The Sun)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo The Sun)

TT - Nhà khoa học người Anh Bertold Wiesner có lẽ đã không thể ngờ rằng mình trở thành cha của hơn 600 em bé khi ông quyết định hiến tặng tinh trùng cho bệnh viện chữa hiếm muộn do vợ chồng ông sáng lập vào những năm 1940.

k7JjHCy4.jpgPhóng to
Nhà làm phim Barry Stevens cầm di ảnh của cha mình - Bertold Wiesner - Ảnh: Tornoto Star

Các nghiên cứu cho thấy ông Wiesner thường xuyên hiến tinh trùng, từ đầu những năm 1940 đến giữa những năm 1960, ước tính mỗi năm ông hiến tặng khoảng 20 lần. Nếu tính cả trường hợp song sinh và sẩy thai thì ước tính ông Wiesner là cha của khoảng 300-600 em bé. Các xét nghiệm ADN thực hiện trên 18 người được thụ thai tại bệnh viện này từ năm 1943-1962 cho thấy Wiesner là cha của 2/3 trong số đó.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo The Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên