04/01/2018 11:25 GMT+7

Nghẽn trạm thu phí Bắc Bình Định hơn 3 giờ

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Ông Nguyễn Văn Đẹp, phó chủ tịch huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, ngày 4-1, trạm thu phí BOT Bắc Bình Định đã lưu thông và thu phí trở lại bình thường sau khi xả trạm lúc 0 giờ 00.

Nghẽn trạm thu phí Bắc Bình Định hơn 3 giờ - Ảnh 1.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 3-1, Trạm thu phí BOT này luôn ở trong tình trạng nghẽn trong nhiều giờ do một số xe dừng giữa luồng thu phí không chịu đi qua. Mặc dù nhiều lần trạm mở chắn cho xe đi qua nhưng một số xe không chịu đi làm trạm rơi vào tình trạng xe lưu thông trên Quốc lộ 1A bị nghẽn, ùn ứ.

Để tránh tình trạng ùn tắc, trạm đã mở đường nội bộ cho xe lưu thông. Đây là đường nhỏ và hẹp rất nguy hiểm nhưng các xe khách lớn, xe tải và container vẫn cố len lỏi đi qua.

Tình trạng nghẽn trạm này bắt đầu từ khoảng 21 giờ ngày 3-1 khi chiếc xe bán tải có biển số là 62C 06849 và xe tải nhỏ biển 81L-4998 dừng trên hai luồng thu phí yêu cầu gặp lãnh đạo để trình bày về chất lượng đường quá xấu. Tuy nhiên lãnh đạo trạm BOT không đến nên tình trạng này kéo dài từ 21 giờ, đến 0giờ00.

Anh Nguyễn Dân, tài xế xe bán tải 62C-06849  quê ở TP HCM cho biết: "Chúng tôi thường đi xuyên Việt thấy rằng không có đoạn đường nào xấu như đoạn qua Bình Định. Chúng tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ thì dịch vụ đó phải xứng đáng, không thể bắt chúng tôi trả phí lại phải đi trên đoạn đường đầy ổ voi thế này".

Anh Dân cho biết thêm, trên đường chúng tôi từ phía bắc vô đã gặp một tai nạn giữa xe tải và xe máy do ổ gà gây ra. "Việc thiếu trách nhiệm này có thể gây tai nạn cho người dân bất cứ lúc nào", anh Dân cho biết.

Nghẽn trạm thu phí Bắc Bình Định hơn 3 giờ - Ảnh 2.

Đại diện cán bộ tại trạm đã có đến thương lượng mở trạm cho qua nhưng tài xế này không chấp nhận: "Chúng tôi không phải thiếu tiền, chúng tôi yêu cầu gặp lãnh đạo và yêu cầu họ trả lời như thế nào về chất lượng con đường này khi các anh vẫn thu phí", tài xế xe này nói.

Luồng thu phí bên cạnh, chiếc xe bán tải biến số 81L-4998 thì có quan điểm khác. "Chúng tôi đã đóng phí đường bộ để lưu thông trên Quốc lộ 1 này thì không có lý do gì thu phí chúng tôi nữa. Theo tôi thì họ muốn thu phí thì làm riêng một con đường chất lượng, ai đi trên đó thì thu phí", tài xế giấu tên cho biết.

Tài xe xe bán tải này cũng cho biết là anh thường đi trên tuyến đường này và đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn do đường xấu gây ra. Gần đây nhất là 3 xe tải đã lật ở đèo Nhông, cách trạm thu phí này khoảng hơn 20km. Cũng tại chỗ đường hư đó, một cặp vợ chồng chưa cưới ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ (Bình Định) chở qua đây bị sụp ổ gà làm người phụ nữ ngã xuống gãy cổ chết. "Đường thế này thì không xe nào chịu nổi, tiến độ hàng hoá chúng tôi bị trễ, tai nạn xảy ra liên tục mà sao lại thu phí chúng tôi", tài xế này cho biết.

Người dân địa phương cũng tập trung ủng hộ cánh tài xế phản ứng. Tuy nhiên, về khuya, dân thưa dần và xả trạm nên lưu thông qua đoạn này được bình thường trở lại.

Một số hình ảnh trạm thu phí Bắc Bình Định bị nghẽn.

Nghẽn trạm thu phí Bắc Bình Định hơn 3 giờ - Ảnh 3.
Nghẽn trạm thu phí Bắc Bình Định hơn 3 giờ - Ảnh 4.
TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên