01/08/2005 09:01 GMT+7

Trung Quốc cấm ca sĩ "hát nhép"

T.MINH (Theo Đông Phương)
T.MINH (Theo Đông Phương)

TTO - Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các ca sĩ “hát nhép” khi biểu diễn trên sân khấu. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-9 chắc chắc sẽ gây nhiều khó khăn cho giới ca sĩ Hong Kong, Đài Loan, vốn rất phổ biến nạn “hát nhép”, khi đến Trung Quốc biểu diễn.

lEYEhQ1X.jpgPhóng to
Trương Học Hữu - ca sĩ phê phán nạn hát nhép gay gắt nhất
TTO - Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các ca sĩ “hát nhép” khi biểu diễn trên sân khấu. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-9 chắc chắc sẽ gây nhiều khó khăn cho giới ca sĩ Hong Kong, Đài Loan, vốn rất phổ biến nạn “hát nhép”, khi đến Trung Quốc biểu diễn.

Theo tờ nhật báo Đông Phương (Hong Kong), rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ cựu trào lẫn mới nổi lên gần đây như từ Lưu Đức Hoa, Trần Tuệ Lâm cho đến Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Twins… đều “hát nhép” trong các chương trình biểu diễn của mình.

Thời gian gần đây, giới ca sĩ Hong Kong, Đài Loan sang Trung Quốc biểu diễn ngày càng rầm rộ, “căn bệnh hát nhép” cũng nhiễm sang nhiều ca sĩ Trung Quốc. Chính vì thế, Trung Quốc buộc phải ban hành quy định mới này. Theo đó, bất kỳ chương trình nào, kể cả những chương trình phi lợi nhuận có ca sĩ hát nhép thì cả nhà tổ chức chương trình lẫn công ty quản lý của ca sĩ ấy đều bị phạt nặng.

Nam ca sĩ nổi tiếng Trương Học Hữu cũng từng lên tiếng trên đài phát thanh phê phán gay gắt nạn “hát nhép” trong làng nhạc Hong Kong:

“Ngày nay các công ty ghi âm chỉ chú trọng tuyển chọn và lăng xê những người có ngoại hình đẹp làm ca sĩ, ngay cả khi họ chỉ có giọng hát dưới mức trung bình. Nhiều ca sĩ bây giờ không thể hát thật trên sân khấu vì họ thậm chí còn không thể phát âm chuẩn tiếng Hoa. Tuy nhiên, họ vẫn nổi tiếng. Hát nhép là một sự lừa dối nhưng vẫn được chấp nhận do nhiều khán giả trẻ tuổi chỉ thưởng thức các chương trình ca nhạc bằng mắt chứ không phải bằng tai, còn các ca sĩ thần tượng thì gây chú ý bằng ngoại hình chứ không phải bằng giọng hát. Đó là lý do vì sao nền âm nhạc Hong Kong ngày càng đi xuống dù abum và các show diễn của nhiều ca sĩ thần tượng vẫn thu hút khán giả”.

T.MINH (Theo Đông Phương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên