18/07/2005 21:14 GMT+7

NSND Võ Sĩ Thừa đã qua đời

BẢO TRUNG
BẢO TRUNG

TT - Lúc 22g ngày 17-7-2005, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Võ Sĩ Thừa - nguyên giám đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) - đã qua đời, thọ 80 tuổi.

Cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật tuồng, ông có công lớn trong việc đưa nghệ thuật tuồng cổ ra biểu diễn ở các nước phương Tây (Pháp, Đức, Thụy Sĩ...), gây được ảnh hưởng rất lớn ở Tây Âu về nghệ thuật dân tộc VN.

Ông từng bị giặc bắt khi về Nam phục vụ chiến trường khu V. Ngay trong chốn lao tù, Võ Sĩ Thừa vẫn tổ chức biểu diễn các vở tuồng nổi tiếng như Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, Gan bất khuất để động viên, cổ vũ tinh thần anh em tù chính trị.

Những năm tháng cuối đời, mặc dù bị ung thư và đôi chân bị liệt nhưng NSND Võ Sĩ Thừa vẫn gắng sức giảng dạy cho đội ngũ nghệ sĩ trẻ và ghi chép lại những kịch bản tuồng cổ mà nhà hát tuồng chưa có.

NSND Võ Sĩ Thừa ra đi, để lại một khoảng trống trên sân khấu tuồng và trong tâm thức người dân Bình Định cùng cả nước yêu nghệ thuật.

BẢO TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên