09/05/2013 07:12 GMT+7

HLV Alex Ferguson nghỉ hưu

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Nhà cầm quân vĩ đại Alex Ferguson đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải này, sau 26 năm gắn bó cùng đội bóng Manchester United (M.U)...

OkwxO6EE.jpgPhóng to
HLV Alex Ferguson ăn mừng trong một trận đấu của M.U- Ảnh: AFP

Trên trang web của đội M.U, HLV Alex Ferguson nói: “Quyết định nghỉ hưu đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và đây là thời điểm thích hợp nói lời chia tay. Đối với tôi, việc để lại một đội bóng trong tình trạng sung sức nhất là điều quan trọng. Chất lượng của đội bóng và độ tuổi những cầu thủ hiện tại là tín hiệu lạc quan giúp đội tiếp tục gặt hái thành công ở trình độ cao nhất. Trong khi chiến lược đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ về lâu dài sẽ giúp đội bóng tiếp tục có được tương lai tươi sáng”.

Việc ông Ferguson tuyên bố nghỉ hưu là điều không quá bất ngờ vì hiện tại ông đã 71 tuổi, và trong những ngày qua có rất nhiều tin đồn về việc ông sẽ chấm dứt công việc vào cuối mùa này. Cách đây không lâu đã xuất hiện thông tin nhà cầm quân người Scotland này sẽ trải qua cuộc phẫu thuật hông vào đầu mùa giải tới và ông cần thời gian khá dài để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, quyết định nghỉ hưu của HLV Ferguson vẫn khiến người hâm mộ trên thế giới không khỏi cảm thấy hụt hẫng và nuối tiếc. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết: “Không nghi ngờ gì nữa, những thành tựu đạt được với M.U đã đặt HLV Alex Ferguson vào vị trí của những người vĩ đại nhất”. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron nói: “Những gì Sir Alex Ferguson đạt được với M.U là ngoại lệ”.

Từ lâu cái tên Alex Ferguson được xem là biểu tượng của M.U nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Ông đã tạo nên triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử M.U với 38 danh hiệu cao quý, cùng vô vàn kỷ lục và chiến tích vẻ vang.

Dù thôi nghề HLV nhưng ông Ferguson sẽ không nghỉ hẳn mà tiếp tục giữ vai trò giám đốc và đại sứ cho M.U. Chủ tịch đội M.U Avie Glazer cho biết: “Tôi hài lòng khi thông báo ngài Ferguson đã đồng ý giữ chức giám đốc của CLB. Sự đóng góp của ông ấy cho M.U trong 26 năm qua là phi thường và tôi cũng như tất cả người hâm mộ đều muốn ông ấy là một phần trong tương lai của đội bóng”.

Trong thông báo về hưu, HLV Ferguson đã cảm ơn cầu thủ, cộng sự, CĐV... đã ủng hộ và giúp đỡ ông trong việc xây dựng M.U trở thành một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Ông nói: “Trước tiên tôi muốn cảm ơn gia đình, tình yêu và sự giúp đỡ của họ là quan trọng nhất cho sự nghiệp của tôi. Tôi cũng cảm ơn tất cả cầu thủ và cộng sự đã làm việc cùng tôi từ trước đến giờ. Họ đã ứng xử rất chuyên nghiệp và cống hiến rất nhiều cho đội bóng này. Đặc biệt ở những năm đầu tiên của tôi, hội đồng quản trị và ngài Bobby Charlton đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi có được niềm tin và thời gian để xây dựng đội bóng lớn mạnh”.

Vài nét về sự nghiệp của HLV Alex Ferguson

Sinh ngày 31-12-1941 tại Glasgow, Scotland. Từng theo nghề cầu thủ, chơi vị trí tiền đạo trong màu áo các CLB ở Scotland như: Queen’s Park, St Johnstone, Dunfermline Athletic, Rangers, Falkirk, Ayr United. Từng bảy lần khoác áo đội tuyển Scotland, ghi được chín bàn thắng.

Sau đó bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 1974 với CLB East Stirlingshire, rồi chuyển sang St Mirren (1974-1978), Aberdeen (1978-1986) và đội tuyển Scotland (1985-1986).

Đến ngày 6-11-1986, ông được chọn làm HLV của M.U. Từ đó đến giờ ông đã dẫn dắt M.U trong 1.498 trận trên mọi đấu trường với 894 trận thắng, 337 trận hòa và 267 trận thua.

Trong 26 năm cầm quân, ông đã giúp M.U giành được tổng cộng 38 danh hiệu gồm: 13 chiếc cúp Premier League, 5 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn Anh, 10 siêu cúp Anh, 2 cúp Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 chức vô địch World Cup các CLB...

Ông Ferguson cũng được tôn vinh với 10 lần nhận danh hiệu “HLV xuất sắc nhất mùa giải” của Premier League, HLV xuất sắc nhất trong năm của UEFA mùa giải 1998-1999. Được lưu tên vào tòa nhà danh vọng của Anh vào năm 2002 và châu Âu năm 2008. Ông cũng được nữ hoàng Anh phong tước Quan chức đế chế Anh (OBE) năm 1983, Quan thống lĩnh của đế chế Anh năm 1995 và Hiệp sĩ năm 1999.

1jSxCYvp.jpgPhóng to
HLV Ferguson và chiếc cúp vô địch Premier League - Ảnh: AFP

_________________________________________________________

“Người đặc biệt”...

Trong một chuyến đi Anh xem giải đấu thu hút khán giả nhiều nhất thế giới, tôi được đặt chân đến “Nhà hát của những giấc mơ” - sân Old Trafford. Đó là một tour tham quan, và đương nhiên không thể thiếu cái việc mà ai cũng mong: đứng chụp ảnh cạnh chiếc ghế của Sir Alex Ferguson. Nên nhớ là chỉ chụp ảnh đứng gần thôi vì cái ghế ấy được chăng dây bảo vệ, và người hướng dẫn bảo rằng nếu cho du khách ngồi vào chụp ảnh lưu niệm thì có lẽ nó không chịu nổi với mật độ mỗi ngày cả ngàn lượt người ghé mông vào!

Khi ấy (năm 2011), tôi hỏi mọi người trong đoàn rằng có ai tự tin làm một công việc suốt 24 năm trời đến tuổi sát với thất thập cổ lai hi không? Đương nhiên ai cũng biết đó là hỏi về chuyện ông Ferguson lúc ấy 69 tuổi, đã có 24 năm ngồi ghế HLV trưởng M.U mà vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi (còn bây giờ là đã 71 tuổi, 25 năm ngồi ghế HLV trưởng M.U). Và mọi người đều lắc đầu. Thậm chí, có người còn bảo: Dĩ nhiên ngồi chiếc ghế béo bở này với thu nhập bạc triệu bảng Anh mỗi năm thì ai chẳng muốn ôm lấy. Có điều lấy đâu năng lượng và sự cảm hứng để làm ròng rã mấy chục năm? Bởi, thế giới bóng đá nhà nghề khắc nghiệt lắm, và lại càng khắc nghiệt hơn với nghề HLV vì chỉ cần chựng lại là các ông chủ mời ra đường ngay thôi!

Ấy vậy mà ông Ferguson chúng ta biết đã miệt mài ngồi đấy, với đầy đủ cảm xúc vui - khi chiến thắng, buồn - khi thất bại; và danh hiệu nối đuôi nhau về sân Old Trafford để các ông chủ vẫn luôn tin dùng. Rõ ràng đó là một tài năng đặc biệt.

Sự đặc biệt ở HLV Alex Ferguson không chỉ ở cái tài mà ai cũng phải thừa nhận, mà còn là phong thái, là tư cách. Tuy tài lớn như thế nhưng ông chưa bao giờ nói cái kiểu: Ở Manchester, sau Chúa trời là Ferguson! Ông cũng chưa bao giờ nói “Tôi là số 1”. Dĩ nhiên, cũng có những lúc ông nổi giận lên tiếng mắng trọng tài, nhưng chẳng bao giờ lấy tay chọc vào mắt đối thủ. Có lẽ chính nhờ tài đức vẹn toàn như thế nên nữ hoàng Anh mới phong ông là hiệp sĩ (sir). Sự đặc biệt phải đến từ tài và đức, chứ không thể bằng những hành động “đốt đền”.

Sir đã quyết định nghỉ ngơi. Đó là lẽ thường tình theo quy luật tạo hóa. Nhưng, nghe tin này vẫn tiếc, vẫn buồn. Đơn giản bởi rồi đây chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh một ông cụ phương phi tốt tướng, gương mặt phúc hậu, ăn mặc chỉn chu, lịch sự thường vung hai tay lên, chạy ra đường piste, miệng nở một nụ cười như trẻ thơ mỗi khi “quỷ đỏ” ghi bàn.

Buồn lắm thay...

TRƯỜNG HUY

_____________________-

Cá cược HLV sẽ thay ông Ferguson

Ngay sau khi HLV Alex Ferguson tuyên bố về hưu, các nhà cái ở Anh đã đồng loạt ra kèo đánh cá ai sẽ thay nhà cầm quân người Scotland dẫn dắt M.U từ mùa bóng tới. Theo đó, HLV đội Everton David Moyes - đồng hương của ông Ferguson, được các nhà cái đánh giá cao nhất. Hãng cá cược William Hill ra tỉ lệ đặt 10 ăn 11 nếu ông Moyes trở thành tân HLV của M.U. Theo sau ông Moyes là HLV đội Real Madrid Jose Mourinho (đặt 4 ăn 6) và HLV đội Borussia Dortmund Jurgen Klopp (đặt 1 ăn 8).

bzHJHPb7.jpgPhóng to
HLV David Moyes (phải) được nhà cái đánh giá cao nhất - Ảnh: AFP

Ngoài ra, theo đánh giá của các nhà cái, danh sách HLV có thể ngồi vào “ghế nóng” tại sân Old Trafford còn có hai cựu cầu thủ M.U là Ole Gunnar Solskjaer và Gary Neville cùng các HLV tên tuổi khác như Michael Laudrup (Đan Mạch) hay Guus Hiddink (Hà Lan).

Tháng 12-2012, HLV Alex Ferguson từng tuyên bố ông David Moyes là người thích hợp nhất để thay thế ông tại M.U. Ông Ferguson đánh giá cao sự am hiểu bóng đá Anh và khả năng nhìn người của HLV David Moyes. Vào tháng 2 năm nay, ông Moyes cho biết sẽ không ký tiếp hợp đồng với Everton. Đây là những bằng chứng rõ ràng để các nhà chuyên môn đưa ra dự đoán ông Moyes sẽ về làm việc tại sân Old Trafford.

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho từ lâu cũng được nhắc tới như một ứng viên sáng giá dựa vào tình cảm khăng khít với HLV Ferguson và năng lực cầm quân rất tốt của ông. Còn nhớ khi ký hợp đồng với Real Madrid, HLV Jose Mourinho từng đưa vào hợp đồng một điều khoản là Real phải để ông ra đi (không phải đền bù hợp đồng) nếu M.U mời ông về làm việc. Tuy nhiên, báo chí Anh lại cho biết gần như chắc chắn HLV Jose Mourinho sẽ quay lại sân Stamford Bridge dẫn dắt Chelsea.

VĨNH SAN

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên