19/02/2008 15:05 GMT+7

21-2-2008: khởi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo HỒ THU - Sài Gòn giải phóng
Theo HỒ THU - Sài Gòn giải phóng

Chiều 18-2, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Trần Thị Ánh Nguyệt cho biết, lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị (metro) Bến Thành - Suối Tiên đã được UBNDTP ấn định vào ngày 21-2-2008. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trong số 6 tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch xây dựng tại TPHCM.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km khu vực nội thành đi ngầm dưới đất. Đầu tuyến là vòng xoay Quách Thị Trang (chợ Bến Thành - quận 1) và kết thúc tại khu vực bến xe Suối Tiên (quận 9). Toàn tuyến có 14 ga đón trả khách. Tuyến đường sắt này có tổng mức đầu tư gần 1,1 tỷ USD, trong đó, vốn vay của JBIC (Nhật Bản) là 905 triệu USD (trên 14.400 tỷ đồng) phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM.

Dự kiến đến tháng 6-2013 sẽ hoàn thành và vận hành khai thác thử nghiệm và đến đầu năm 2014 chính thức đưa vào khai thác sử dụng.

Theo thiết kế, mỗi đoàn tàu có 6 toa với sức chở gần 1.000 người và thời gian chạy tàu vào giờ cao điểm 5 - 6 phút/chuyến.

Theo HỒ THU - Sài Gòn giải phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên