19/04/2023 19:25 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: 'Năm nay, năm sau, Ukraine vẫn tiếp tục sức chiến đấu'

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace dự đoán chiến sự giữa Ukraine với Nga sẽ không kết thúc trong năm nay vì Ukraine vẫn còn sức mạnh chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Năm nay, năm sau, Ukraine vẫn tiếp tục sức chiến đấu - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện với các quân nhân Ukraine trong chuyến thăm tới vùng Donetsk ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-4, trả lời phỏng vấn báo New York Times nhân chuyến công tác đến Washington D.C, Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đưa ra nhận định: "Trong năm nay và năm sau, Ukraine sẽ tiếp tục có động lực và vị thế sức mạnh (trong chiến sự)".

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sẽ không có một phép màu nào, dù thoáng qua, về việc Nga sẽ sụp đổ.

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia ủng hộ lớn cho Kiev và cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Anh đã gửi xe tăng Challenger 2 và huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cam kết sẽ huấn luyện thêm 20.000 binh sĩ nữa trong năm nay.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã thẳng thắn về kế hoạch phản công nhưng không công khai thời gian triển khai. Tuy nhiên, các quan chức của nước này cũng nói rằng thời gian tiến hành và sự thành công của nỗ lực này phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp xe tăng và các thiết bị khác của phương Tây.

Ông Aleksey Danilov, thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, nói với Hãng tin AP hồi đầu tuần rằng việc tiến hành phản công sẽ bắt đầu vào thời điểm thích hợp, khi đất nước sẵn sàng. Thủ tướng Denis Shmigal của Ukraine gần đây cho biết cuộc phản công sẽ bắt đầu "trong tương lai gần nhất".

Ông Shmigal nói các vụ rò rỉ hồ sơ của Lầu Năm Góc gần đây, trong đó có các báo cáo về cách các nước phương Tây huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, sẽ không làm thay đổi kế hoạch phản công.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với Đài CNN rằng Kiev đã thay đổi một số nội dung trong các kế hoạch vì vụ rò rỉ.

Một số lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cảnh báo cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2-2022 có thể sẽ kéo dài nhiều năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington quyết tâm hỗ trợ Kiev "cho đến chừng nào còn cần thiết".

Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã "theo dõi tỉ mỉ" thông tin liên quan đến các kế hoạch của Ukraine. Nga cũng nhiều lần tuyên bố rằng các quốc gia gửi vũ khí cho Kiev là các bên thực tế của cuộc xung đột.

Tổng thống Hàn Quốc nêu điều kiện viện trợ vũ khí cho UkraineTổng thống Hàn Quốc nêu điều kiện viện trợ vũ khí cho Ukraine

Ngoài viện trợ nhân đạo và kinh tế, Hàn Quốc có thể viện trợ vũ khí nếu Ukraine bị tấn công dân sự quy mô lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên