13/11/2022 18:11 GMT+7

Thủ tướng Việt Nam, Đức bàn nhiều về hợp tác kinh tế

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Sau lễ đón chính thức Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Việt Nam chiều 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Scholz đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Việt Nam, Đức bàn nhiều về hợp tác kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 tới 14-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giai đoạn phát triển mới 

Phát biểu trước báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Scholz là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó tạo xung lực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên.

Chuyến thăm của Thủ tướng Scholz lần này cũng đánh dấu các nỗ lực mở rộng hợp tác hai nước vì phát triển bền vững, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã rà soát mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Đức, và nhận thấy sự phát triển tích cực bất kể khó khăn từ đại dịch COVID-19 cũng như biến động kinh tế, chính trị trên thế giới.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại khu vực Đông Nam Á. Trước và trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Scholz, Việt Nam và Đức đã hoàn tất các thủ tục và ký kết ba văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động, đào tạo nghề.

"Điều này cho thấy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với phóng viên.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới đối mặt nhiều khó khăn, hai bên đã nhất trí phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước sắp tới nhằm đẩy mạnh tin cậy chính trị, qua đó đóng góp cho việc phục hồi, phát triển kinh tế bền vững.

Đức nêu ba điểm quan trọng về hợp tác kinh tế 

Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về vấn đề kinh tế. Cuộc chiến tại Ukraine hiện nay là một trong những biểu hiện phản ánh khó khăn mà kinh tế toàn cầu đối mặt. Chính vì vậy, cần thiết phải mở rộng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng các nguồn sản xuất nguyên liệu… 

“Như vậy, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với chúng tôi, và đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp của chúng tôi. Tôi đang muốn nói tới Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, có hiệu lực từ năm 2020. Đó là cơ sở rất quan trọng cho quan hệ giữa chúng ta”, Thủ tướng Scholz nói. 

Theo nhà lãnh đạo Đức, để phát huy nền tảng sẵn có, hiện nay Đức xác định ba điểm quan trọng. Thứ nhất, doanh nghiệp Đức cần điều kiện an toàn khi đầu tư. Các thỏa thuận giữa hai bên cần được thực thi hiệu quả. 

Thứ hai là hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực đào tạo nghề, nâng cao năng lực chuyên môn. “Chúng ta biết rằng nhiều người Việt Nam hiện nay đang tìm kiếm tương lai nghề nghiệp ở Đức. Thật vui mừng khi cơ quan phụ trách vấn đề lao động của Đức đã thỏa thuận được với cơ quan hữu quan của Việt Nam về vấn đề này”, ông nói. 

Thứ ba, theo Thủ tướng Scholz, một trọng tâm trong các thảo luận giữa hai bên là vấn đề môi trường và chuyển đổi năng lượng. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề vì biến đổi khí hậu, và Đức rất nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu giảm phát thải.

Thảo luận về Biển Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam và Đức cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982.

Việt Nam và Đức cũng sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam và Đức đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế như ASEAN - EU, ASEM, Liên Hiệp Quốc...

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm Việt Nam Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm Việt Nam

TTO - Đầu giờ chiều 13-11, Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức Olaf Scholz đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên