12/12/2021 12:57 GMT+7

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú làm chủ tịch Hội Điện ảnh, Đỗ Thanh Hải và Quyền Linh làm phó chủ tịch

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Sau hơn 1 năm trống ‘ghế’ chủ tịch, Hội Điện ảnh Việt Nam vừa bầu được tân chủ tịch là PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú và 4 phó chủ tịch, trong đó có phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải và diễn viên Quyền Linh.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú làm chủ tịch Hội Điện ảnh, Đỗ Thanh Hải và Quyền Linh làm phó chủ tịch - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân (trái) tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú - Ảnh: NVCC

Trả lời Tuổi Trẻ Online sáng 12-12, tân chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết các chức danh lãnh đạo hội vừa được bầu trong cuộc họp của ban chấp hành Hội Điện ảnh khóa IX tại Hà Nội.

Ngoài chức danh chủ tịch hội, ban chấp hành còn bầu ra 4 phó chủ tịch gồm: diễn viên, MC Quyền Linh; đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải; NSND Lê Hồng Chương (tái đắc cử) và ông Nguyễn Văn Tân (chánh văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam khóa trước).

Ban chấp hành gồm 15 thành viên: Quyền Linh, Nguyễn Công Hậu, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Văn Tân, Dương Cẩm Thúy, Lê Hồng Chương, Mai Thu Huyền, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Vân, Huỳnh Văn Hùng, Bùi Thạc Chuyên, Phạm Thị Tuyết, Trịnh Lê Văn, Châu Ngọc Ẩn.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú làm chủ tịch Hội Điện ảnh, Đỗ Thanh Hải và Quyền Linh làm phó chủ tịch - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân (bìa trái) tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch và 4 phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ảnh: NVCC

Về việc Hội Điện ảnh Việt Nam trống ghế chủ tịch quá lâu, ông Tú cho biết là do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 9 (2020-2025) kết thúc ngày 21-9 nhưng không bầu được chủ tịch và các phó chủ tịch vì người được giới thiệu bầu chủ tịch hội lại "không may không trúng vào ban chấp hành".

Sau đó, vì COVID-19 và một số lý do khách quan nên nay mới kiện toàn được bộ máy lãnh đạo của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Năm qua không chỉ Hội Điện ảnh Việt Nam trống ghế chủ tịch hội trong một thời gian dài mà tình trạng tương tự với ghế chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam sau khi ông Hữu Thỉnh nghỉ vào đầu năm 2021.

Sau hơn 8 tháng trống ghế chủ tịch, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam mới có tân chủ tịch là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân từ ngày 22-9.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú sinh năm 1957 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội năm 1976, ông về làm việc tại Xưởng thiết kế mỹ thuật Hãng phim truyện Việt Nam.

Từ năm 1979-1985, ông theo học thiết kế mỹ thuật ở Liên Xô cũ, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ mỹ thuật.

Trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, ông từng là trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin báo điện tử Tổ Quốc của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tại TP.HCM.

Ông hiện là trưởng khoa design Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM.

Đỗ Lệnh Hùng Tú là họa sĩ chính cho một số phim như Cô người mẫu của tôi, Lời tạ từ trong mưa, Nụ hôn đầu đời... và mới đây ông đảm nhiệm vai trò giám đốc nghệ thuật - thiết kế mỹ thuật cho phim điện ảnh Kiều @ của đạo diễn Đỗ Thành An.

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam không bầu được chủ tịch Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam không bầu được chủ tịch

TTO - Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã bế mạc sáng 21-9 mà vẫn chưa bầu được nhân sự cho vị trí chủ tịch hội. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc này.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên