28/09/2021 13:16 GMT+7

HLV Polking chia tay CLB TP.HCM để dẫn dắt tuyển Thái Lan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Trưa 28-9, truyền thông Thái Lan xác nhận ông Mano Polking đã quyết định chia tay CLB TP.HCM để nhận lời làm HLV trưởng tuyển quốc gia nước này.

HLV Polking chia tay CLB TP.HCM để dẫn dắt tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Polking rời CLB TP.HCM để dẫn dắt tuyển Thái Lan - Ảnh: N.KHÔI

Theo SIAM, HLV Polking sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan trong bản hợp đồng ngắn hạn, với trọng tâm là vô địch AFF Cup 2020. Tùy vào thành tích của ông Polking với tuyển Thái Lan ở giải đấu này, hợp đồng dài hạn sẽ được xem xét.

Bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020, cho biết việc tìm kiếm HLV mới cho tuyển Thái Lan rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, ông Polking đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan.

Bà Nualphan Lamsam khẳng định AFF Cup 2020 đã đến rất gần và đội tuyển cần một HLV am hiểu bóng đá Thái Lan để đạt được kết quả tốt. 

Cùng thời điểm báo chí Thái Lan xác nhận ông Polking ngồi ghế nóng ở tuyển quốc gia, CLB TP.HCM cũng đăng tải trên trang Facebook lời chia tay của vị HLV này. 

Ông Polking nói: "Tôi biết rằng chúng ta đã không có được kết quả như đã đặt mục tiêu. Tuy vậy, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi làm việc tại CLB. Tôi tin rằng chúng ta đã và đang xây dựng bóng đá chuyên nghiệp đúng hướng. CLB TP.HCM có nhiều cầu thủ tài năng và tiềm lực tốt để trở thành CLB hàng đầu tại Việt Nam".

"Chúng ta cần nhiều thời gian hơn để biến tầm nhìn thành hiện thực, chỉ tiếc rằng tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra đã ảnh hưởng đến mọi thứ. Tôi yêu CLB cũng như TP.HCM. Tôi và gia đình đã được chào đón rất ân tình. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại", ông Polking kết lại.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan sẽ nằm cùng bảng A với Myanmar, Philippines, Singapore và Đông Timor/Brunei. 

HLV Polking là cái tên rất quen thuộc với bóng đá Thái Lan. Chiến lược gia mang 2 quốc tịch Brazil và Đức này từng có thời gian làm trợ lý cho tuyển Thái Lan từ năm 2012-2013. Sau đó ông có khoảng thời gian dài gắn bó với các CLB Thái Lan như Army United, Suphanburi, Bangkok United trước khi sang Việt Nam dẫn dắt CLB TP.HCM.

Trong khoảng thời gian làm việc tại Thái Lan, ông Polking đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Bangkok United 2 lần giành vị trí á quân Giải vô địch Thái Lan vào các năm 2016 và 2018.

HLV Polking: HLV Polking: 'Chủ nhà tận dụng cơ hội quá tốt...'

TTO - Phát biểu sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-3 ở vòng 6 V-League 2021, HLV Polking của đội khách TP.HCM đã thừa nhận như vậy. 'Xin chúc mừng đồng nghiệp Kiatisak...'.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên