10/07/2018 18:02 GMT+7

Rút dao đâm chết người chỉ vì đi đường 'nhìn đểu'

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Thấy Tuấn và Sơn nhìn, Lục chửi thề và nói "nhìn gì mà nhìn". Tuấn và Sơn vẫn chạy, Lục quay đầu xe rượt đuổi, rút dao tự chết đâm hai nhát vào hông và ngực Tuấn khiến Tuấn tử vong tại chỗ.

Rút dao đâm chết người chỉ vì đi đường nhìn đểu - Ảnh 1.

Hung khí Khiếu Hiếu Lục (22 tuổi) sử dụng đâm chết Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 10-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Khiếu Hiếu Lục (22 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo biên bản điều tra, khoảng 1h tối 8-7, Trần Anh Tuấn (18 tuổi, trú Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) đi cùng bạn Nguyễn Thanh Sơn (17 tuổi) chạy vào đường Lương Định Của (gần chợ Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) thì gặp Khiếu Hiếu Lục chở theo bạn gái là Nguyễn Thanh Đoan (18 tuổi).

Thấy Tuấn và Sơn nhìn, Lục chửi thề và nói "nhìn gì mà nhìn". Tuấn và Sơn vẫn chạy, Lục quay đầu xe rượt đuổi, lao vào đánh làm Tuấn, Sơn ngã xe. 

Khi cả hai đứng dậy thì Lục cũng xuống xe và cả ba lao vào đánh nhau. Lục rút hung khí là dao tự chế đâm hai nhát vào hông và ngực Tuấn làm Tuấn tử vong tại chỗ.

Bạn gái Lục thấy vậy quay xe gọi người nhưng khi quay lại đã thấy Tuấn ngã gục nên chở Lục bỏ trốn. Sau khi gây án, Lục trốn khắp nơi. 

Đến 14h ngày 9-7, Lục bị bắt tại nhà nghỉ Tiến Đạt (thôn Vĩnh Phương, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) cùng bạn gái.

Tại cơ quan điều tra, Lục khai không có mâu thuẫn gì trước đây, chỉ là đi đường thấy Tuấn và Sơn nhìn đểu mình nên rút dao đâm.

Lục có một tiền án tội trộm cắp tài sản và thi hành án xong năm 2016.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên