11/07/2018 06:10 GMT+7

Nhiều tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia 2018

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội... vừa công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Thí sinh có thể tra cứu nhanh điểm thi trên Tuổi Trẻ Online bằng số báo danh của mình.

Nhiều tỉnh thành công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 TẠI ĐÂY (thí sinh chọn khu vực, Sở GD-ĐT cần tra cứu và nhập số báo danh của mình để tìm kiếm), hoặc vào trang tra cứu của các Sở GD-ĐT)

Địa phương Tra cứu điểm thi
TP.HCM Tại đây
Hà Nội Tại đây
Đà Nẵng Tại đây
Cần Thơ Tại đây
Phú Thọ Tại đây
Nam Định Tại đây
Hưng Yên Tại đây
Nghệ An Tại đây
Bình Định Tại đây
Quảng Nam Tại đây
Khánh Hòa Tại đây
Bà Rịa Vũng Tàu Tại đây
Bến Tre Tại đây
Tiền Giang Tại đây
Đồng Tháp Tại đây
Kiên Giang Tại đây
Cà Mau Tại đây
Bạc Liêu Tại đây
Bình Phước Tại đây
Tây Ninh Tại đây
An Giang Tại đây

Thống kê sơ bộ cho thấy năm nay môn toán không có nhiều điểm 10, trong đó TP.HCM có một thí sinh được điểm 10, Phú Thọ có một thí sinh. Môn văn có nhiều thí sinh đạt điểm cao, riêng Quảng Nam có thí sinh được 9,75 điểm - cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Riêng môn lịch sử có tỉ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình khá cao. Tại TP.HCM tỉ lệ này là 80,9%, Đà Nẵng gần 90%, An Giang 72,07%...

Sau khi biết điểm thi, từ ngày 19-7, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Căn cứ vào điểm thi của mình và tình hình đăng ký nguyện vọng, điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ để có lựa chọn đúng đắn, quyết định tương lai của mình.

Nhằm hỗ trợ thí sinh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển 2018 vào ngày 14-7 tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM và ngày 15-7 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tại Ngày hội, thí sinh, phụ huynh sẽ được tìm hiểu thông tin các ngành nghề, cơ hội việc làm, cách đăng ký xét tuyển, cơ hội học bổng... của các trường; được đại diện của hàng trăm trường ĐH, CĐ, cơ sở giáo dục tư vấn trực tiếp... thông qua đó có thêm thông tin để lựa chọn, định hướng lại nghề nghiệp cho mình.

Tuổi Trẻ cũng tổ chức loạt chương trình tư vấn trực tuyến tại tuoitre.vn nhằm giải đáp tất cả thắc mắc của thí sinh, giúp các bạn thí sinh có sự thay đổi phù hợp ngành, trường xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay. Ban tư vấn là các chuyên gia tuyển sinh đến từ Bộ GD-ĐT, đại diện các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Buổi tư vấn đầu tiên diễn ra từ 9h sáng 12-7, mời thí sinh, phụ huynh theo dõi và đặt câu hỏi với chuyên gia tại đây.

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm 1-4 điểm? Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm 1-4 điểm?

TTO - Theo dự báo của các trường, điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ giảm so với năm trước. Đặc biệt các trường tuyển sinh khối A (toán, lý, hóa) đưa ra dự báo điểm chuẩn sẽ giảm từ 1-4 điểm.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên