18/05/2018 09:00 GMT+7

Trường thu tiền quỹ lớp 800.000, ôn thi 900.000 có đúng?

T.T. ghi
T.T. ghi

TTO - Phụ huynh thắc mắc vì sao Trường THCS Nguyễn Trãi thu tiền quỹ lớp đến 800.000 đồng/tháng, tiền ôn thi vào lớp 10 đến 900.000 đồng/tháng trong khi trường khác ít hơn?

Trường thu tiền quỹ lớp 800.000, ôn thi 900.000 có đúng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: THANH ĐẠM

Qua thông tin đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ, ông T.T.B., có con đang học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, Q.Bình Tân, TP.HCM, phản ảnh ngoài tiền trường, mỗi tháng học sinh đóng thêm 360.000 đồng tiền "văn hóa ngoài giờ", tiền quỹ lớp 800.000 đồng.

Mới đây ôn thi vào lớp 10 tại trường, học sinh phải nộp thêm 900.000 đồng. "Tôi có bạn ở Q.5, con cũng học lớp 9 nhưng đóng tiền học ít hơn trường con tôi" - ông B. nói.

Ông Hồ Thanh Danh, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết: "Các khoản thu nói trên chúng tôi thực hiện có sự thống nhất của giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện hội phụ huynh học sinh.

Khoản 360.000 đồng/tháng là tiền dạy thêm học thêm, tiền quỹ lớp cũng do giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện hội phụ huynh học sinh thống nhất. Tiền quỹ lớp cao vì trường có tổ chức lễ tri ân, trong buổi lễ có tiệc".

"Riêng khoản thu 900.000 đồng để ôn thi vào lớp 10 là thời gian ôn của 4 tuần, tổng là 120 tiết. Số tiền này bao gồm: phí hồ sơ, hỗ trợ hội đồng thi. Trừ ra, số tiền còn lại sẽ chi 65% cho giáo viên ôn luyện, 15% chi cơ sở vật chất và còn lại là chi phí quản lý.

Mỗi năm mỗi khác, tùy theo vật giá, chủ yếu cũng lo cho đời sống anh em giáo viên" - ông Danh lý giải thắc mắc của phụ huynh về việc nếu tính các khoản thu trên chỉ ở mức 870.000 đồng (thực tế thu 900.000 đồng).

Ông Đỗ Minh Hoàng, chánh văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết: "Khoản thu ở nhà trường phân làm ba loại. Thứ nhất là học phí theo quy định, thứ hai là thu hộ chi hộ, tức là thu những khoản thiết yếu như cơm trưa, mua tài liệu, phù hiệu... Tiền cơm phụ thuộc vào mặt bằng địa lý.

Thứ ba là thu thỏa thuận như đăng ký tiết ngoại khóa, nhà trường phải thống nhất với phụ huynh. Ngoài khoản thu quy định thì hai khoản thu còn lại được UBND quận, huyện thông qua cụ thể từng trường trên cơ sở thống nhất, được bàn thảo trong nhà trường.

Điều căn bản là những khoản thu ngoài phải trên nguyên tắc tự nguyện, đồng lòng của phụ huynh".

Một trường thu tiền phụ huynh để "trả công" giáo viên ra đề Một trường thu tiền phụ huynh để 'trả công' giáo viên ra đề

TTO - Trường THPT Trần Văn Ơn, Bến Tre bị thanh tra phát hiện thu tiền phụ huynh và tuyển giáo viên không đúng quy định cùng nhiều sai phạm khác.

T.T. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên