28/04/2018 08:36 GMT+7

Hợp long cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Ngày 28-4, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham dự Lễ hợp long cầu Bạch Đằng nối TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cầu Bạch Đằng là cầu dây văng nhiều nhịp đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: NGỌC ẨN

Buổi lễ do Ủy  Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chủ đầu tư Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng tổ chức.

Sau khi hợp long, những hạng mục cuối của công trình sẽ được nhanh chóng thi công chuẩn bị đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần kết nối kinh tế - xã hội giữa các tỉnh thành.

Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được khởi công ngày 25-2-2017. Dự án này được thực hiện theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 7.760 tỉ đồng. 

Cầu Bạch Đằng có quy mô dài hơn 3 km, kết câu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, cao 48.4 m và chịu được động đất cấp 8. Cầu có 3 trụ tháp, trụ giữa cao 99.74 m, hai trụ tháp bên cáo 94.5m, với bốn nhịp cầu dây văng.  

Đây là dự án cầu dây văng nhiều nhịp đầu tiên tại Việt Nam, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện từ công tác thiết kế, thi công đến quản lý dự án.

Ông Huỳnh Hải Sơn - Giám đốc ban điều hành dự án Cầu Bạch Đằng của nhà thầu chính Trungnam EC, khẳng định việc hợp long cầu Bạch Đằng đánh dấu sự kết nối địa lý quan trọng giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. 

Điều này giúp mở cánh cửa giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Bắc Việt Nam với khu cảng biển Hải Phòng ra thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng trọng điểm Bắc Bộ. 

Ngoài ra, cầu Bạch Đằng cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 18 và Quốc lộ 10 hiện đang quá tải.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên