27/04/2018 12:26 GMT+7

Cùng học trò đi xa hơn

LƯ THẾ NHÃ
LƯ THẾ NHÃ

TTO - Ngoài hướng nghiệp thường xuyên cho học sinh, Trường THPT Che Guevara còn tổ chức 'hội chợ tuyển sinh' gồm các trường đại học ở TP.HCM và TP Cần Thơ tham gia.

Cùng học trò đi xa hơn - Ảnh 1.

Thành viên CLB Sáng tạo trẻ cùng thực hiện ý tưởng "Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giám sát và quản lý độ ẩm đất trong mô hình trồng cây nông nghiệp" - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ

Học sinh Trường THPT Che Guevara (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) được hỗ trợ tìm cách chọn nghề nghiệp, ngành học tương đối theo khả năng học tập từ chính thầy cô của mình.

"Công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của trường là đưa thông tin về ngành nghề đến kịp thời, nhằm giúp học sinh dựa vào khả năng học tập của mình, chọn ngành học tương đối hoàn chỉnh" - thầy Nguyễn Hoàng Long, hiệu phó Trường THPT Che Guevara, cho biết.

Tự đổi mới hướng nghiệp

Từ đầu năm học 2017-2018, Trường THPT Che Guevara đã có kế hoạch tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh. Trường thành lập ban tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp với các giáo viên chủ nhiệm là thành viên. 

Ban này hoạt động thường xuyên, học sinh có yêu cầu về hướng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi tư vấn cho các em. Khi có những thắc mắc các em đặt ra chưa tư vấn ngay được, giáo viên chủ nhiệm sẽ báo lên trưởng ban tư vấn và ban giám hiệu để cùng nhau bàn bạc tư vấn cho học sinh.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham quan trường đại học tại TP.HCM và một số tỉnh ở ĐBSCL giúp học sinh hiểu thêm về ngành nghề của các trường. 

Trong hoạt động ngoại khóa, nhà trường tổ chức các chương trình như "Đánh thức khát vọng", "Vượt lên chính mình", mời các diễn giả là doanh nhân thành đạt đến trao đổi với học sinh.

Một phương pháp mới của trường THPT trong công tác tư vấn tuyển sinh là tổ chức "hội chợ tuyển sinh" gồm các trường đại học ở TP.HCM và TP Cần Thơ tham gia. 

Tổ chức hội chợ tuyển sinh, nhà trường mời thêm các trường THPT ở huyện Mỏ Cày Nam và phụ huynh của học sinh khối 12 tham dự.

Giúp trò sáng tạo

Ngoài việc hướng nghiệp, thầy cô ở trường còn hỗ trợ các ý tưởng, mô hình kinh doanh và tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo thực hiện ý tưởng hình thành nghề nghiệp cho mình sau này.

Năm học 2017-2018, học sinh Lê Mạnh Quan, lớp 11C5, đề xuất nhà trường cho thành lập Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo trẻ. Theo Quan, đề xuất thành lập CLB là để tập hợp các bạn thích và đam mê sáng tạo lại với nhau để cùng phát triển và rèn luyện kỹ năng vào ứng dụng thực tế. 

CLB thành lập tháng 7-2017 với 15 thành viên. CLB có thầy cô là giáo viên vật lý, kỹ thuật làm cố vấn.

Từ đó đến nay, CLB đã có nhiều ý tưởng sáng tạo mới, lạ như: Nghiên cứu và khảo sát chất điều trị ung thư trong cây bụp giấm; Cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật bằng sóng não; 

Hệ thống đánh giá chất lượng môi trường, cảnh báo mức độ nguy hiểm tại bãi rác An Thạnh (Mỏ Cày Nam); Máy lọc bụi từ than củi, lọc gần 100% bụi do củi cháy thổi lên (máy có thể sử dụng cho nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá); Chế tạo máy giặt sử dụng cơ và nhiều ý tưởng sáng tạo khác. 

Các ý tưởng này đã được khích lệ với một giải ba và một giải khuyến khích ở cuộc thi khoa học kỹ thuật của tỉnh Bến Tre tổ chức năm 2017, Lê Mạnh Quan cũng đoạt giải khuyến khích tại hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2016-2017. 

Tại thời điểm này, Mạnh Quan cho biết CLB đã có hơn 10 ý tưởng đang định hình.

Thầy trò TP.HCM sáng tạo dạy - học Thầy trò TP.HCM sáng tạo dạy - học

TTO - Sài Gòn đi để yêu, One day trip Saigon, Văn hóa mạng... những dự án do thầy trò các trường ở TP.HCM thực hiện khiến nhiều người ồ lên tán thưởng.

LƯ THẾ NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên