17/04/2018 13:24 GMT+7

Xavier Dolan từ chối chiếu phim ở Cannes vì sợ bị chỉ trích?

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Tác phẩm nói tiếng Anh đầu tay của nhà làm phim trẻ tuổi người Canada không có mặt trong số 18 phim tranh giải Cành cọ vàng, dù có dàn diễn viên Hollywood hùng hậu.

Xavier Dolan từ chối chiếu phim ở Cannes vì sợ bị chỉ trích? - Ảnh 1.

Đạo diễn trẻ Xavier Dolan

The Death and Life of John F. Donovan là dự án dài hơi được Dolan thai nghén từ 2014, phải trải qua ba lần ghi hình vào khoảng 2016 đến 2017 trước khi hoàn thành bản dựng dài tới 4 tiếng. 

Phim kể về cuộc đời của cậu bé Rupert Turner và cái chết của diễn viên truyền hình Mĩ John F. Donovan.

Không chỉ có sự tham gia của các diễn viên Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, ca sĩ Adele..., bộ phim còn gây tranh cãi khi loại bỏ nữ diễn viên Jessica Chastain, dù Chastain là người đầu tiên nhận lời mời của Dolan.

Xavier Dolan trên trường quay phim The death and life of John F. Donovan

Tiết lộ với IndieWire, Dolan nói rằng anh có gửi một bản dựng phim mới cho cho liên hoan phim Cannes, và được gợi ý tham gia, nhưng sau đó chính anh lại rút vì chưa thật sự hài lòng.

Hành động này là một bước dè chừng trước truyền thông, hay một sự loay hoay của nhà làm phim trẻ tài năng như Xavier Dolan?

Năm 19 tuổi, Dolan đã có phim đầu tay tham gia vào hạng mục chiếu phim quan trọng Directors’ Fortnight với I Killed My Mother.

Hai phim sau đó của anh là Heartbeats Lawrence, Anyways được tranh giải tại Un Certain Regard (Một góc nhìn khác) dành cho các đạo diễn có lối kể chuyện tiềm ẩn sự độc đáo.

Năm 2014, Xavier Dolan "ngang hàng" huyền thoại Jean Luc-Godard khi cùng ông chia đều giải Jury Prize do ban giám khảo bầu chọn với Mommy

Hai năm sau, Dolan chính thức "lên ngôi" với Grand Prix cho bộ phim bị khán giả và giới phê bình chê bai tơi tả - It's Only the End of the World.

Trailer phim I'ts only the end of the world

Phản ứng tiêu cực dành cho suất phẩm có hàng loạt minh tinh tài tử Pháp như It's Only the End of the World khiến Dolan bức xúc bày tỏ bất mãn trên trang cá nhân, tuy nhiên anh vẫn khẳng định luôn dành tình cảm cho Cannes.

Việc Dolan tỏ ra bối rối khi được hỏi khi nào The Death and Life of John F. Donovan dựng xong và công chiếu tại đâu... cho thấy chàng đạo diễn trẻ sớm nhận ra việc chọn lựa liên hoan phim để "đánh tiếng" nếu mắc sai lầm có thể giết chết cả tác phẩm.

Xavier Dolan từ chối chiếu phim ở Cannes vì sợ bị chỉ trích? - Ảnh 4.

Cảnh trong The death and life of John F. Donovan

Không chỉ người hâm mộ bất ngờ khi Xavier Dolan (vốn được xem như gương mặt thân quen) quyết định rút phim khỏi Cannes, danh sách 18 phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay cũng tạo ra nhiều dấu hỏi bởi không ít tên tuổi tưởng cầm chắc chiếc vé tham gia, lại không có tên!

Naomi Kawase (phim Vision), Nuri Bilge Ceylan (phim Ahlat Agaci), Lars von Trier (The House That Jack Built) là ba trong số những đạo diễn thành dành tại Cannes song phim mới của họ lại vắng bóng. 

Xavier Dolan từ chối chiếu phim ở Cannes vì sợ bị chỉ trích? - Ảnh 5.

Cảnh trong High Life - phim khoa học viễn tưởng và là phim tiếng Anh đầu tiên của nữ đạo diễn Pháp Claire Denis

Vision có sự tham gia của minh tinh Juliette Binoche; The House That Jack Built gây tò mò vì đề tài; Ahlat Agaci thì đi theo công thức làm phim tâm lý quen thuộc của Ceylan - người đã giành giải Đạo diễn, Grand Prix và cả Cành cọ vàng các lần tham gia Cannes trước đó.

Với 18 phim tranh giải, khả năng sẽ còn có thêm 2-3 tác phẩm nữa được công bố trước khi Liên hoan phim chính thức diễn ra. 

Nếu như The Death and Life of John F. Donovan cầm chắc số phận không có mặt, thì người hâm mộ đang đặt hi vọng vào High Life của Claire Denis (có Robert Pattinson đóng); Suspiria của Luca Guadagnino (làm lại từ phim kinh dị kinh điển cùng tên) hay Sunset của Laszlo Nemes (đạo diễn đoạt Oscar năm 2016).

Xavier Dolan từ chối chiếu phim ở Cannes vì sợ bị chỉ trích? - Ảnh 6.

Tác phẩm rùng rợn The House That Jack Built được kì vọng sẽ có suất cuối vào vòng tranh giải

Với tiêu chí chối từ phim trực tuyến tranh giải, Cannes bày tỏ động thái mạnh mẽ với Netflix - kênh phát hành phim nổi bật. 

Đáp trả lại, Netflix cũng vừa rút hẳn 5 phim được Cannes chọn vào các hạng mục phụ. Riêng Amazon - phát hành tại rạp lẫn trực tuyến - hiện chưa có tác phẩm nào đến Cannes năm nay.

Dù Cannes từ chối, Netflix vẫn là tương lai của điện ảnh Dù Cannes từ chối, Netflix vẫn là tương lai của điện ảnh

TTO - Người đứng đầu Netflix, ông Ted Sarandos, cho biết sẽ không gửi bất kì phim nào đến Cannes 2018 khi Cannes tuyên bố hạn chế phim chiếu trực tuyến tham gia vào hạng mục tranh giải chính thức.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên