27/10/2017 07:33 GMT+7

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc

THỤC NGHI
THỤC NGHI

TTO - Ngày 26-10, Ngô Kinh với phim Chiến lang 2, Lưu Diệc Phi với phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, đã giành chiến thắng tại Giải thưởng Kim Hạc lần thứ 2.

Giải thưởng Kim Hạc lần thứ 2 thuộc Tuần lễ phim Trung Quốc, diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30, nhằm biểu dương những cống hiến của điện ảnh Hoa ngữ.

So với giải thưởng Kim Hạc lần thứ nhất (2016), giải thưởng năm nay tăng từ 5 đến 8 hạng mục, 3 hạng mục được bổ sung gồm: Diễn viên triển vọng, Diễn viên được yêu thích nhất và Nghệ thuật cống hiến.

Bộ phim Chiến lang 2 do Ngô Kinh đạo diễn kiêm nam chính đã giành chiến thắng tuyệt đối với 3 giải thưởng gồm: Phim truyện hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc.

Trailer phim Chiến lang

Tuy nhiên, hạng mục Phim truyện hay nhất năm nay có 2 bộ phim đoạt giải, ngoài Chiến lang 2 còn có bộ phim Ngang qua thế giới của em do Trương Nhất Bạch đạo diễn.

Với hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, Lưu Diệc Phi đã vượt qua các ứng cử viên sáng giá gồm Tống Giai, Nghê Ni và Trương Ái Linh, giành ngôi vị Ảnh hậu Kim Hạc với vai Bạch Thiển trong phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chủ nhân của danh hiệu Ảnh đế - Ngô Kinh và Ảnh hậu - Lưu Diệc Phi đều vắng mặt tại lễ trao giải, chỉ thông qua màn hình VCR gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức.

Trailer Tam sinh tam thế thập lý đào hoa

Giải thưởng Diễn viên triển vọng thuộc về nữ diễn viên Lý Mộng với bộ phim Thượng Hải vương, cô cho biết gia nhập làng giải trí 6 năm, nay mới đoạt giải thưởng triển vọng dành cho gương mặt mới, khiến cô cảm thấy rất "vi diệu".

Nữ diễn viên Hàn Quốc Clara Lee nhờ vai Yoyo trong bộ phim Tình thánh của điện ảnh Trung Quốc đoạt giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trước đó, Clara Lee đã thu hút sự chú ý trong phiên bản điện ảnh Sứ đồ hành giả của Hong Kong.

Đạo diễn Hồ Tuyết Diệp được trao giải Nghệ thuật cống hiến với bộ phim Thượng Hải vương.

Đạo diễn lừng danh Lục Xuyên với bộ phim Chúng tôi sinh ra ở Trung Quốc nhận Giải thưởng cống hiến giao lưu.

Trailer phim Bão tuyết đang đến

Vị thế điện ảnh Hoa ngữ tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 30

Tuần lễ phim Trnug Quốc là một hạng mục trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30, năm nay có 12 bộ phim Hoa ngữ tham gia tranh giải và công chiếu gồm: Chiến lang 2, Phi vụ cuối cùng, Nhiệm vụ phi phàm, Thượng Hải vương, Chuyên gia gỡ bom, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Giảo Châu truyện, Ngộ Không truyện, Tìm lại ký ức, Ngang qua thế giới của em, Tình thánh và Chúng tôi sinh ra ở Trung Quốc.

Ngoài các ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Nhật Bản, các nhà hoạt động nghệ thuật đến từ các nơi trên thế giới, Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30 còn quy tụ dàn sao Hoa ngữ gồm: Triệu Vy, Trương Chấn, Huỳnh Hiên, Giang Nhất Yến, Tân Bá Thanh, Đoàn Dịch Hoằng, đạo diễn Đổng Việt...

Trong dàn sao Hoa ngữ, Triệu Vy là nghệ sĩ nổi bật nhất với vai trò thành viên ban giám khảo, đặc biệt cô còn là thành viên nữ duy nhất trong ban giám khảo.

Đại diện đoàn làm phim Hoa ngữ gồm có Huỳnh Hiên và Tân Bá Thanh của bộ phim Yêu miêu truyện do Trần Khải Ca đạo diễn. 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Yêu miêu truyện ra mắt trailer 10 phút tại lễ khai mạc.

Yêu miêu truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết ma mị Sa môn Không Hải: Đại Đường quỷ yến của nhà văn Nhật Bản Yumemakura Baku, do nhà biên kịch nổi tiếng Vương Tuệ Linh cải biên.

Đáng chú ý nhất là bộ phim Bão tuyết sắp đến - tác phẩm Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách 15 phim được chọn tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30.

Đại diện đoàn phim Bão tuyết sắp đến gồm có đạo diễn Đổng Việt cùng nam nữ diễn viên chính Giang Nhất Yến và Đoàn Dịch Hoằng.

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 5.

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 6.

Bộ phim Chiến lang 2 do Ngô Kinh đạo diễn kiêm nam chính đã giành chiến thắng 3 giải thưởng: Phim truyện hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc - Ảnh: Sina

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 7.

Lưu Diệc Phi trở thành chủ nhân Ảnh hậu Kim Hạc với vai Bạch Thiển trong phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Ảnh: Sina

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 8.

Đại diện đoàn phim Chiến lang 2 nhận giải thưởng - Ảnh: Sina

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 9.

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Kim Hạc lần thứ 2, diễn ra trong khuôn khổ LHP Tokyo lần thứ 30 - Ảnh: Sina

Ngô Kinh và Lưu Diệc Phi đoạt giải Kim Hạc - Ảnh 10.

Bão tuyết sắp đến - bộ phim Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách 15 phim được chọn tranh giải tại LHP Tokyo lần thứ 30 - Ảnh: Sina

THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên