20/09/2016 17:51 GMT+7

Đề xuất NSND Đặng Nhật Minh là công dân ưu tú thủ đô

X.LONG - V.V.TUÂN
X.LONG - V.V.TUÂN

TTO - NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười, là một trong chín cá nhân được đề xuất xét tặng danh hiệu công dân ưu tú thủ đô Hà Nội năm 2016.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Bông sen vàng 2009 với phim Đừng đốt - Ảnh tư liệu
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Bông sen vàng 2009 với phim Đừng đốt - Ảnh tư liệu

Đạo diễn Đặng Nhật Minh sinh năm 1938, nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như: Tháng năm những gương mặt, Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng mười, Cô gái trên sông, Thương nhớ đồng quê, Hà Nội mùa đông năm 1946, Đừng đốt… 

Nhiều phim của ông đoạt các giải thưởng trong nước và quốc tế:

- Hà Nội mùa đông năm 1946 (giải Bông sen bạc LHP quốc gia, giải A Bộ Quốc phòng) nói về cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân thủ đô với hình tượng trung tâm và lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946.

- Mùa ổi (giải Bông sen vàng tại LHP quốc gia năm 2000, giải thưởng lớn Donkihote của Hiệp hội các CLB điện ảnh thế giới (Ý), giải của BGK trẻ tại LHP Locarno (Thụy Điển)… nói về những người con của Hà Nội vẫn giữ nhân cách của mình trước những biến động của thời cuộc sau ngày giải phóng thủ đô. 

- Trở về (giải đặc biệt LHP châu Á - Thái Bình Dương ở Sydney, Úc) nói về một cô giáo người Hà Nội được phân công vào dạy học trong Nam với những tính cách và đạo đức truyền thống của một người con Hà Nội.

- Đừng đốt (Bông sen vàng LHP quốc gia, Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải phim xuất sắc nhất do khán giả bình chọn tại LHP Fukuoka - Nhật Bản năm 2000) - phim dựa theo cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, một cô gái tiêu biểu của thế hệ thanh niên Hà Nội những năm chống Mỹ.

- Phim tài liệu Nguyễn Trãi (giải Bông sen bạc của LHP quốc gia) nói về nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi - người đã gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất Thăng Long…

Ngoài ra, ông còn viết văn với hai tập truyện được xuất bản: Ngôi nhà xưa (NXB Trẻ), Hoa nhài (NXB Dân Trí).

Với những đóng góp của mình, ông được trao tặng danh hiệu NSND năm 1993; Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007. 

Ông còn được tặng nhiều giải thưởng về điện ảnh: 4 giải Bông sen vàng, 4 giải Bông sen bạc tại các liên hoan phim quốc gia, 12 giải thưởng quốc tế; năm 2011 được Hội điện ảnh Việt Nam tặng Cúp vinh danh nghệ sĩ cống hiến xuất sắc cho nền điện ảnh dân tộc…

Dự kiến lễ vinh danh công dân ưu tú thủ đô sẽ diễn ra đầu tháng 10-2016.

Cùng với đạo diễn Đặng Nhật Minh còn có 8 công dân được đề xuất công dân ưu tú thủ đô 2016: Đại tá - nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, chủ tịch hội đồng quản trị Trường Nguyễn Siêu; PGS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; bà Đỗ Thúy Hà, chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa; bà Tạ Thị Ngọc Thanh, PCT Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; ông Đinh Quang Bào, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất DV-TM sản phẩm da LADODA, chủ tịch Hội Da giày TP Hà Nội; nghệ nhân Trần Văn Độ, thôn 3 Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; ông Nguyễn Trọng Long - hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai; ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

 

X.LONG - V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên