22/05/2016 06:02 GMT+7

98,77% cử tri cả nước đã đi bầu

TTO
TTO

TTO TRỰC TUYẾN - Đến 22g  tối 22-5, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc thông báo: tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt 98,77%, khép lại cuộc bầu cử thành công.

Tổng bí thư tản bộ từ tư gia đến điểm bỏ phiếu sớm 30 phút so với giờ khai mạc - Ảnh: L.K 
Nhiều ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phải tạm hoãn chuyến ra khơi của mình để bỏ phiếu. Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tạm hoãn chuyến ra khơi của mình để bỏ phiếu. Ảnh: LÊ TRUNG

22 giờ ngày 22-5, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc thông báo: tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước đạt 98,77%, khép lại cuộc bầu cử thành công.

Thừa Thiên - Huế và Yên Bái dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri đi bầu cử, đạt 99,99%.

Các tỉnh: Hòa Bình 99,98%; Quảng Nam và Bến Tre 99,97%; Lai Châu 99,96%; Hậu Giang 99,95%; Bắc Ninh 99,91%; Đắc Lắc 99,90%; Lạng Sơn 99,84%; Ninh Thuận 99,8%; Tiền Giang 99,76%;  Phú Yên 99,73%; Tuyên Quang 99,74%; Sóc Trăng 99,69%; Khánh Hòa 99,67%; Quảng Ninh 99,66%; Cao Bằng 99,65%; Thái Nguyên và Đắc Nông 99,60%; Phú Thọ 99,57%; Vĩnh Long 99,53%; Thanh Hóa 99,52%; Quảng Trị và Nam Định 99,5%... Các tổ bầu cử đã tuyên bố kết thúc cuộc phiếu đúng theo quy định và khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử.

LÊ KIÊN

TP.HCM: 99,36% cử tri đi bầu

Tối 22-5, sau cuộc họp của Ủy ban Bầu cử TP với 24 quận huyện, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, cho biết tính đến 19g cùng ngày, tỉ lệ cử tri toàn TP đi bầu đạt 99,36%. 

Trong đó có 67 phường, xã, thị trấn đạt tỉ lệ người dân đi bầu 100%. Có hai cử tri lớn tuổi nhất (116 tuổi) tham gia bầu cử là cụ Trần Đắc Nhơn (địa chỉ 77/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh) và cụ Vũ Thị Đôn (địa chỉ 5/46/10 đường Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình). 

Bà Tâm cho biết thêm Ủy ban Bầu cử TP đã khớp số liệu với các quận, huyện ba lần cho nên kết quả này đảm bảo không có sai lệch. Qua kiểm tra đánh giá sơ bộ của Ủy ban Bầu cử TP thì công tác tổ chức tại các điểm bầu cử rất chu đáo, chủ động. Người dân có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều người đến xếp hàng đợi để bầu cử. An ninh trật tự được bảo đảm. Người dân thấy được trách nhiệm của mình chứ không xem đây đơn thuần là quyền. Công tác cập nhật số liệu rất chính xác. Bà Tâm cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phối hợp tuyên truyền tốt cho hoạt động bầu cử của TP.

Bà Tâm cho biết theo quy định, ứng cử viên hoặc người được ủy quyền, các phóng viên báo chí có thể đến chứng kiến việc kiểm phiếu. “Chúng tôi sẽ giám sát kỹ để đảm bảo công tác này được diễn ra đúng quy định” - bà Tâm nói.  

Theo luật định, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất là sau 20 ngày. Kết quả bầu cử HĐND các cấp sẽ được công bố sau 10 ngày.

18g. Theo báo cáo của 63 tỉnh, TP, tính đến 17g chiều nay có 63.312.495 (chiếm 95,84%) tổng số cử tri đi bỏ phiếu; trong đó có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 90%. Tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%);

Tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Ở Nam Định hiện còn 1 khu vực tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50% do nhiều cử tri đi làm ăn xa chưa kịp quay về địa phương bỏ phiếu. 

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tính đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

Hơn 80% cử tri đi bầu cử

Lúc 15g chiều nay tại Trung tâm báo chí Hội đồng bầu cử quốc gia, Nhà Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã có 80,5% cử tri cả nước đi bỏ phiếu.

Gần 12.000 tổ bầu cử đạt kết quả 100% cử tri đi bầu cử. Tuy nhiên, theo quy định, sau 19g tối nay các tổ bầu cử mới được mở thùng phiếu để kiểm phiếu.

Cho đến 15g, tỉnh Tuyên Quang đang dẫn đầu danh sách có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, với 97,86% cử tri đi bầu cử. Tiếp đến là các tỉnh: Quảng Nam 97,40%; Kon Tum 97%; Hòa Bình 96,8%; Yên Bái 95,74%; Phú Thọ 95,53%; Quảng Ngãi 95,5%; Lâm Đồng 95%...

Tỉnh Bình Dương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng đạt thấp (47%), thì đến 15g đã đạt tỷ lệ là 79,6%.

“Như vậy, đúng như dự đoán ban đầu của chúng tôi là công nhân các khu công nghiệp sẽ thực hiện quyền công dân vào buổi trưa, sau giờ làm việc” - ông Phúc nói.

“Cho đến thời điểm này, công tác bầu cử vẫn diễn ra bình thường trên cả nước” - ông Phúc khẳng định.

Trong khi đó, tính đến 14g ngày 22-5: số liệu cập nhật cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn TP.HCM đã đạt trên 75%. Có 4 phường xã đạt tỷ lệ 100% gồm: phường Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông thuộc quận 2; xã Thái Mỹ và xã Trung Lập Thượng thuộc huyện Củ Chi.

Trước đó, trong buổi trưa 22-5, đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP đã trực tiếp xuống kiểm tra, làm việc với ban bầu cử các quận huyện có tỷ lệ đi bầu còn thấp để kịp thời nắm tình hình, đôn đốc tiến độ. 

5 tỉnh đạt hơn 90% cử tri bầu cử trong buổi sáng

13g: Tổng hợp của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy đến hết 11g30 sáng, nhiều tỉnh thành có tỉ lệ cử tri đi bầu cử từ 70% đến trên 90%.

Trong đó, Quảng Nam có số cử tri đi bầu đạt 92,6%; Yên Bái 91,75%; Quảng Trị, Kon Tum, Sơn La đạt trên 90%; Hòa Bình 89%; Quảng Ngãi 88,48%; Hậu Giang 84,12%; Nghệ An trên 80%; Cao Bằng 81,51%; Đắc Lắc 80%; Vĩnh Phúc 77%; Thanh Hóa 78,80%; Quảng Bình 78,15%; Đà Nẵng 77,65…

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn có địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp dưới 50% như tỉnh Bình Dương - 44,76%.

Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu gồm: tỉnh Kon Tum có 403 khu vực bỏ phiếu, đạt 100%; tỉnh Quảng Ngãi có 382 tổ đạt 100%; tỉnh Vĩnh Phúc có 57 khu vực bỏ phiếu và xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%

Các tỉnh: Hậu Giang có 5 xã, thị trấn; Nghệ An có 177 khu vực bỏ phiếu; Bắc Kạn có 87 khu vực bỏ phiếu; Hà Nội có 16 khu vực bỏ phiếu; Cao Bằng có 53 khu vực bỏ phiếu; Đắc Lắc có 212 khu vực bỏ phiếu; Hòa Bình có 77 xã tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử rất thuận lợi. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử.

Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử

11g: Tổng hợp của văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho thấy đến 10g sáng nay, nhiều khu vực đã có 100% cử tri đi bầu cử. 

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử của 31/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tính đến thời điểm này nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao. Theo báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã có trên 50% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu (Kon Tum có 44 khu vực, Nghệ An có 22 khu vực, Quảng Nam có 48 khu vực), nhất là khu vực bỏ phiếu tại các huyện đảo. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Các cử tri cao tuổi luôn gương mẫu thực hiện quyền công dân - Ảnh: L.K.

Quận 1, TP.HCM: Cử tri phải chờ cả tiếng mới bầu xong

Cuối giờ làm việc buổi sáng nay, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu nối máy với quận 1 để đôn đốc. Tính đến cuối buổi sáng, quận 1 là địa bàn có tỉ lệ bầu cử thấp nhất TP với tỷ lệ 32%, trong đó có những phường chỉ đạt chưa đầy 25%.

Phía quận 1 cho biết tại các điểm bầu, cử tri đang bị ứ đọng, có người đợi đến 30 phút - 1 giờ mới bầu được nên người đến đông mà tỉ lệ bầu xong lại chưa cao.

Ngoài ra, còn có lý do quận 1 có đông cử tri hưu trí lớn tuổi, cử tri vào phòng bỏ phiếu nghiên cứu danh sách khá lâu nên ảnh hưởng tiến độ chung.

Bà Tâm yêu cầu anh em các tổ bầu cử hướng dẫn bà con nghiên cứu danh sách trước từ ngoài phòng bỏ phiếu để đẩy nhanh tiến độ.

Nối mạng với quận 2, thông tin cho thấy Q.2 cũng có phường An Lợi Đông đạt 100% cử tri đi bầu.  Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị quận 2 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ vì tỉ lệ chung của quận vẫn chưa cao.

Nối mạng với huyện Cần Giờ, thông tin cho thấy tại xã đảo Thạnh An - nơi xa nhất của TP, số cử tri đi bầu đã đạt trên 50%.

11g: Xã đầu tiên của TP.HCM hoàn thành bầu cử

Đúng 11g, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú báo cáo qua điện thoại với Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm: xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu cử.

Nhận được tin, ngay lập tức Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Quyết Tâm thông qua hệ thống trực tuyến đã nối mạng với huyện gửi lời cảm ơn bà con Củ Chi, đặc biệt là bà con xã Thái Mỹ đã hoàn thành sớm việc bầu cử.

Bà Tâm chia sẻ với một địa bàn có hơn 5 triệu cử tri như TP.HCM, việc hoàn thành sớm ở một số nơi là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy công tác vận động tuyên truyền đã đi vào chiều sâu và phát huy tốt hiệu quả.

>> Clip cử tri 88 tuổi đi bầu lần thứ 14

Tính đến 10g30 ngày 22-5, gần một nửa số cử tri tại TP.HCM đã tham gia bầu cử

Cập nhật thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tính đến thời điểm 10g30 ngày 22-5, tỉ lệ cử tri TP.HCM đi bầu đã đạt trên 46%

Nơi có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất đến thời điểm này vẫn là huyện Củ Chi với trên 70%. Đặc biệt, xã Tân Thạnh Tây của huyện Củ Chi đã đạt tỉ lệ trên 97%.  

Một số quận có tỉ lệ cao khác có thể kể đến: quận Bình Thạnh trên 50%; quận 9 đạt 47%; huyện Bình Chánh gần 50%; quận Gò Vấp gần 49%. Quận có tỉ lệ thấp nhất là quận 7 mới chỉ có hơn 30% cử tri đi bầu.

Chia sẻ với báo chí ngay tại trung tâm điều hành của Ủy ban Bầu cử TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: “Người dân đã ý thức được trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử này và sẵn sàng lựa chọn để bầu được những đại biểu mà người dân kỳ vọng sẽ đem lại được những điều tốt đẹp cho đất nước mình  trong thời gian tới”.

Bảng điện tử thể hiện tỉ lệ bầu tại TP.HCM đến 10g30 sáng 22-5 - Ảnh: Mai Hương

 

8g40: Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM có 54,25% cử tri đi bầu

Thông tin cập nhật từ bảng điện tử tại phòng báo chí truyền thông Ủy ban Bầu cử TP.HCM cho thấy: tính đến thời điểm 8g40 ngày 22-5 - tức chỉ hơn một tiếng rưỡi kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM đã dẫn đầu toàn TP với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 54,25%.

Tỉ lệ cử tri đi bầu toàn TP đến giờ phút này đạt 12,53%

Từ trung tâm điều hành của Ủy ban Bầu cử TP, bà Trương Thị Ánh, phó chủ tịch HĐND TP, nhận xét: theo thông tin từ cơ sở báo về, nhiều khu vực trên địa bàn TP, cử tri đã đến xếp hàng dài chờ bỏ phiếu.

Ông Trương Văn Lắm, giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết lần bầu cử này TP áp dụng công nghệ thông tin để cập nhật nhanh nhất tỉ lệ bỏ phiếu ở các cấp phường xã, thị trấn, quận huyện.

Hiện tại, quận có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Tân Bình với hơn 16%. Xã dẫn đầu là xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 72 phường 10, Q.3 TP.HCM - Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 72 phường 10, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Mai Hoa

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cử tri sẽ chọn những người xứng đáng nhất

* 7g15: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tản bộ từ tư gia (phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, Hà Nội) đến điểm bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 3, phường Nguyễn Du để thực hiện quyền công dân của mình.

Sau phần khai mạc, Tổng bí thư là người thứ hai bỏ phiếu tại điểm bầu cử này (sau cử tri cao niên nhất là bà Bùi Thị Sáo, 86 tuổi).

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu, Tổng bí thư nói: “Tôi nghĩ chắc mọi cử tri cũng như tôi đều mong muốn tất cả những người ứng cử lần này được làm ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ hết lòng vì nước vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN VN”.

“Tôi nghĩ là mỗi một người đại biểu được bầu cử cũng nghĩ như chúng tôi”.

“Trách nhiệm của Quốc hội, HĐND trong nhiệm kỳ sắp tới là phải thực hiện cho tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử. Quốc hội phải thực hiện trách nhiệm cơ quan lập pháp, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Tôi tin mỗi vị đại biểu trúng cử lần này sẽ nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình”.

“Tôi rất cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã hưởng ứng cuộc bầu cử lần này, đây là lần thứ XIV chúng ta tiến hành bầu cử ĐBQH. Tôi nghĩ rằng đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử. Chắc là hôm nay bà con sẽ đi bầu cử đông đủ, chọn đúng người mình thấy xứng đáng nhất”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu - Ảnh: Việt Dũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu tại Hải Phòng - Ảnh: Tiến Thắng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu tại Hải Phòng - Ảnh: Tiến Thắng

* Đúng 7g sáng ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV tại điểm bỏ phiếu số 8 thuộc hội trường Trung tâm văn hóa huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cấp ngành sẽ làm hết sức mình để cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu và bỏ phiếu - Ảnh: V.V.Thành

* 7g: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã thực hiện quyền công dân tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày hôm nay là sự kiện trọng đại của toàn dân, diễn ra tại thời điểm đất nước ta đã trải qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu - Ảnh: Nam Trần
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu - Ảnh: Nam Trần

* 6g45, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - đã đến khu vực bầu cử số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, thực hiện trách nhiệm cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trước giờ bỏ phiếu, bà Ngân chia sẻ với cử tri bà rất vui khi bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú và động viên cử tri thực hiện trách nhiệm cử tri. Đúng 7g, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TW Võ Văn Thưởng đến từ rất sớm tại điểm bầu cử tại Trường mầm non Sơn Ca 15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM sáng 22-5 - Ảnh: Quang Định

Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đến từ rất sớm tại điểm bầu cử ở Trường mầm non Sơn Ca 15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM sáng 22-5 - Ảnh: Quang Định

“Tôi chọn người trẻ và giỏi”

Sáng 22-5, ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 82, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Chia sẻ trước giờ khai mạc, ông Võ VănThưởng cho biết: Không khí trong những ngày qua trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã cho thấy ngày bầu cử thật sự là một ngày hội của toàn dân. Đây là hoạt động quan trọng, là cơ hội để mọi công dân thực hiện quyền chính trị quan trọng của mình.

Ông Thưởng bày tỏ sự tin tưởng mọi cử tri bằng là phiếu của mình sẽ sáng suốt chọn ra người có đức, có tài, có khả năng và điều kiện tốt nhất để bầu vào Quốc hội khóa XIV cũng như Hội đồng nhân dân các cấp.

Bác Dương Hữu Nghiệp, 88 tuổi, cho biết: “Cả nhà tôi có 8 người hôm nay sẽ đi bầu đủ. Riêng tôi là lớn tuổi nhất nên phải làm gương. Tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên trên địa bàn này và đã có quyết định của mình. Tôi sẽ chọn những người trẻ, giỏi, người có uy tín”.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có mặt tại điểm bầu cử. Ảnh Hoàng Điệp
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có mặt tại điểm bầu cử - Ảnh: Hoàng Điệp
Bí thư Đinh La Thăng bầu cử sớm tại phường 7, quận 3, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Bí thư Đinh La Thăng và phu nhân đi bầu cử sớm tại P.7, Q.3

Đúng 7g05, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và phu nhân là hai công dân đầu tiên thực hiện quyền bầu cử tại điểm bầu cử ở UBND phường 7, quận 3 TP.HCM.

Trước đó, từ 6g30, Bí thư Đinh La Thăng và phu nhân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu này.

Tranh thủ thời gian trước lúc bỏ phiếu, Bí thư Thành ủy đã thăm hỏi cử tri và cán bộ phường. Ông chia sẻ rất vui vì lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại TP.HCM với tư cách công dân của TP này. 

Nhiều cử tri cũng bày tỏ sự vui mừng tin tưởng vào sự thành công của ngày hội bầu cử và chia sẻ thực hiện trách nhiệm bầu cử, chọn được những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử cũng là một cách để chung tay xây dựng TP đáng sống.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - Ảnh:
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - Ảnh: Vũ Thủy

Cũng vào lúc 6g45, ông Nguyễn Thành Phong - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP, công dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - đã đến điểm bầu cử số 45 bỏ lá phiếu đầu tiên cùng với nhiều cử tri đến sớm khác.

Ông Phong chia sẻ: “Mỗi người dân thực hiện nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất bằng lá phiếu bầu chọn ra những người có tài có đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân vào cơ quan lãnh đạo Nhà nước cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp”.

Sáng 22-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã tới bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bí thư Hoàng Trung Hải (áo vest) bỏ phiếu - Ảnh: Xuân Long
Bí thư Hoàng Trung Hải (áo vest) bỏ phiếu - Ảnh: Xuân Long

* Từ 6g30, nhiều cử tri P.10, Q.3 thuộc tổ bầu cử số 72 đã tới điểm bỏ phiếu ở chung cư 167 Nguyễn Phúc Nguyên để chờ bỏ phiếu. Trong số 1.150 cử tri tại điểm này có ông Tất Thành Cang - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Đúng 7g sau lễ chào cờ, khai mạc bầu cử diễn ra ngắn gọn, ông Tất Thành Cang là cử tri đầu tiên thực hiện quyền bỏ phiếu của mình tại tổ bầu cử này.

Đến 7g30, đã có hàng trăm cử tri bỏ phiếu xong.

Ông Tất Thành Cang bỏ phiếu - Ảnh: Mai Hoa
Ông Tất Thành Cang bỏ phiếu - Ảnh: Mai Hoa

7g, trong không khí sôi nổi của cả nước, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP.HCM - là công dân đầu tiên của khu vực bầu cử số 12, số 239 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức bỏ phiếu bầu.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bỏ phiếu - Ảnh: Yến Trinh

Khoảng 6g30, đến tham gia bỏ phiếu tại khu vực số 52 (Trường mầm non Tuổi Thơ 7, 125 Trương Định, P.7, Q.3) có các cử tri nguyên lãnh đạo Chính phủ như nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải...

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu - Ảnh: Hữu Khoa
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 41, phường 6, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiến tại điểm bầu cử sáng 22-5 - Ảnh: Duyên Phan
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 7, phường Tân Định, Q.1, TP.HCM sáng 22-5 - Ảnh: Duyên Phan
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) và nguyên Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bỏ phiếu bầu tại phường 7 quận 3 TP.HCM - Ảnh: Quang Khải
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (trái) và nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bỏ phiếu bầu tại phường 7, Q.3, TP.HCM - Ảnh: Quang Khải

Tôi muốn thể hiện quyền công dân  

Từ 6g30 ngày 22-5 tại điểm bầu cử số 115, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đã sẵn sàng.

Tại bàn đối chiếu danh sách cử tri, danh sách cử tri đã được sắp xếp theo thứ tự từng khu vực, từng tổ để việc đối chiếu được thuận lợi.

Cạnh đó, danh sách các ứng cử viên ba cấp HĐND và đại biểu Quốc hội được đặt ở vị trí thuận lợi nhất để các cử tri có thể quan sát lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào các vị trí dân cử của Quốc hội và HĐND.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, 67 tuổi, số thẻ cử tri 1 của phường 11, quận Tân Bình có mặt từ rất sớm. Ông nói mong đợi rất nhiều ở cuộc bầu cử này.

Ông Quyết nói các cuộc bầu cử càng ngày càng tốt, các cử tri kỳ vọng nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo trung ương và địa phương. Do đó, cử tri kỳ vọng vào những kỳ bầu cử thế này. 

Ông Quyết trước đây làm công nhân và ông nói lý do đến sớm là để được bỏ phiếu sớm nhất, thực hiện quyền công dân của mình.

Người dân bỏ phiếu bầu cử ở khu vực số 97 (P15, Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Dương
Người dân bỏ phiếu bầu cử ở khu vực số 97 (P.15, Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Dương
Bà con giáo dân tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 605, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) - Ảnh: Đức Trong
Bà con giáo dân tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 605, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) - Ảnh: Đức Trong

Đà Nẵng cử tri đi bầu cử giữa thời tiết mát dịu

Sáng 22-5, thời tiết ở Đà Nẵng mát dịu, rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Để đảm bảo việc cử tri đi bầu cử được an toàn, tất cả các tuyến đường ở Đà Nẵng đã cấm xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông. Đà Nẵng có 538 tổ bầu cử với hơn 683.000 cử tri. Ủy ban Bầu cử TP đã yêu cầu các tổ bầu cử phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, 

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã bỏ lá phiếu đầu tiên, sau đó có đông đảo cử tri là các chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí đã tham gia bỏ phiếu.

Theo quyết định của chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, có 85 người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 2 người tự ứng cử. 85 ứng cử viên này được phân bổ ứng cử tại 15 đơn vị bầu cử, trong đó có 8 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu HĐND TP (5 ứng cử viên), 6 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu HĐND TP (7 ứng cử viên) và 1 đơn vị bầu cử được bầu 2 đại biểu HĐND TP (3 ứng cử viên). 

Tại Đà Nẵng có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng được bầu là 6 người. 

Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1. Ảnh: Hữu Khá
Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1 - Ảnh: Hữu Khá
Ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - kiểm tra điểm bầu cử tại số 140 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM vào chiều 21-5 - Ảnh: Tự Trung
Ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - kiểm tra điểm bầu cử tại số 140 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM vào chiều 21-5 - Ảnh: Tự Trung

Tối 21-5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM - chia sẻ bà rất có niềm tin là cử tri TP sẽ đi bầu đông, đủ và sớm nhất trong khả năng có thể trong ngày bầu cử; đồng thời sẽ bầu chọn được người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Chiều 21-5, ông Nguyễn Thiện Nhân - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại TP.HCM.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trương Văn Lắm - giám đốc Sở Nội vụ TP - cho biết số liệu cử tri đã lập danh sách niêm yết tính đến ngày 9-5-2016 là 5.255.677 người. Trong đó có hơn 5.000 cử tri bầu hai cấp; hơn 170.000 cử tri bầu ba cấp; gần 5.200.000 cử tri bầu bốn cấp. Theo ông Lắm, số lượng cử tri sẽ còn biến động bởi đặc điểm của TP là có khách vãng lai, có nhiều dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - người dân đã di dời nhưng chưa chuyển hộ khẩu...

Chuẩn bị bỏ phiếu tại xã biên giới

Xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) trước ngày bầu cử, lực lượng biên phòng, công an xã và dân quân tự vệ vẫn thức trắng đêm để bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ bầu cử…

Anh Mai Hồng Tuyến, một thành viên bảo vệ tổ bầu cử số 1, cho biết để bảo vệ cho công tác an ninh, tránh người lạ, kẻ xấu phá hoại,  khu vực bầu cử luôn có 16 người túc trực 24/24. “Chúng tôi nghĩ vào dịp này, bên cạnh trách nhiệm và vinh dự được bảo vệ tổ bầu cử, anh em còn phải làm cho chỗ bỏ phiếu phải đẹp nữa” -  anh Tuyến nói, vừa chỉ tay về phía những bình hoa được bài trí đẹp mắt trong khu vực bỏ phiếu.

Còn tại tổ bầu cử số 2, cách đó khoảng 5km, gần 22g, sáu công an và dân quân thôn Lầu Nàng tất bật chỉnh trang lại bàn ghế, băngrôn và khẩu hiệu. Anh Lê Trường Thịnh, cán bộ đồn biên phòng Ea H’leo, phụ trách bảo vệ tổ bầu cử số 2, cho biết gần một tuần này, các thành viên trong tổ bảo vệ túc trực cả ngày lẫn đêm.

“Ngày hội lớn của toàn dân đang cận kề nên anh em trong tổ bầu cử phải làm nghiêm túc. Hàng ngày, ủy ban bầu cử cũng luôn cử người đi động viên tinh thần và kiểm tra đột xuất tình hình ứng trực của anh em. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn của anh em chúng tôi trong tổ bầu cử”, anh Thịnh nói.

Tổ bầu cử số 2, thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp túc trực trong đêm chuẩn bị cho công tác tổ bầu cử (ảnh chụp tối 21-5) - Ảnh: TIẾN THÀNH
Tổ bầu cử số 2, thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp túc trực trong đêm chuẩn bị cho công tác bầu cử (ảnh chụp tối 21-5) - Ảnh: TIẾN THÀNH

>> Nghệ sĩ mong người trúng cử làm được điều mình hứa

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên