Theo ông Mellor, quan điểm của ADB là Chính phủ nên duy trì mức lãi suất thực dương của người gửi tiền đồng ít nhất là 1-2%, tức lãi suất tiết kiệm nên cao hơn tỉ lệ lạm phát 1-2%.
Một trong những rủi ro với lạm phát của VN, theo nhận định của ADB, là trong rổ tính chỉ số giá của VN, nhiều nhóm hàng là lương thực - thực phẩm vốn dễ bị tổn thương với các cú sốc về giá lương thực trên thế giới.
Lý giải tại sao tốc độ tăng giá lương thực ở VN cao hơn các nước trong khu vực, ông Mellor nói: “Khi nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng ở VN, có sự chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị. Nhiều hộ gia đình ở nông thôn có thể tự cung tự cấp về lương thực, nhưng ở thành phố người tiêu dùng phần lớn phải mua thực phẩm từ chợ, siêu thị có nguồn hàng từ nông thôn hay nhập khẩu”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận