Phóng to |
| Giảm xuất khẩu than để dành cho trong nước - Ảnh quangninh.gov |
Cụ thể: than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá; than non (Lignite - than nâu), đã hoặc chưa đóng bánh (trừ than huyền); than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá; than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá ... đều được nâng thuế từ 0% hiện hành lên 10%.
Cũng tại quyết định này, thuế suất nhiều loại khoáng sản khác như quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung được nâng lên mức 5 - 10% so với mức 0% như hiện nay. Các loại quặng quặng chì và tinh quặng chì, quặng kẽm và tinh quặng kẽm, quặng uran hoặc thori và tinh quặng uran hoặc tinh quặng thori, quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý... cũng có mức tăng tương tự.
Chỉ có một số loại phế liệu như sắt thép phế liệu, phế thải giảm từ 35% xuống 33%. Đồng phế liệu và mảnh vụn 45% xuống 40%.
Việc tăng thuế xuất khẩu than đã nhiều lần được các cơ quan nhà nước nhắc đến. Từ tháng 9, Vụ Kinh tế công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Nhà nước cần có chính sách đánh thuế xuất khẩu và tăng thuế tài nguyên lên mức 5 -10% để hạn chế xuất khẩu than đá, dành phục vụ các nhà máy nhiệt điện than sắp đi vào hoạt động.
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên - Môi trường có ý kiến đề nghị sớm có biện pháp hạn chế xuất khẩu để dành phục vụ phát triển kinh tế trong nước, nhất là trong điều kiện nhu cầu năng lượng tăng cao mà nguồn cung ngày càng hạn chế. Than đá là nguồn nhiên liệu không thể tái chế và việc khai thác ngày càng khó khăn. Giá than trên thị trường ngày càng đắt. Mặt khác, việc hạn chế khai thác than, cũng rất có ích trong việc bảo vệ môi trường cho Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và phát triển du lịch.
Trong 11 tháng năm 2006, xuất khẩu than đạt 26,66 triệu tấn, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm 2005, trị giá đạt 833 triệu USD. Ước kim ngạch XK than đá cả năm 2006 đạt 910 triệu USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2005, chiếm 2,3% tổng kim ngạch XK của cả nước, hoàn thành vượt mục tiêu năm 2006 là 74,6%.
Được biết, trong giai đoạn 2001 - 2005, lượng than đá xuất khẩu cũng tăng ngoài dự kiến với sản lượng xuất khẩu tăng liên tục và đạt 15 triệu tấn trong năm 2005, cao hơn nhiều so với phương án xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn/năm đề ra.
Trong Đề án xuất khẩu 2006 - 2010 mới được Thủ tướng phê duyệt, việc xuất khẩu nhiên liệu bao gồm cả dầu thô và than đá cũng được chủ trương phải giảm dần. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu than sẽ duy trì ở mức 11 triệu tấn trong năm 2006 - 2007 và năm 2008 giảm xuống còn 10 triệu tấn, năm 2009 còn 9 triệu tấn và năm 2010 còn 8 triệu tấn. Mức giá bình quân dự tính đạt 35 - 40 USD/tấn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận