15/12/2003 17:13 GMT+7

Năm 2003, xuất khẩu sang Mỹ có thể đạt 4,5 tỷ USD

Theo Vietnam Economy
Theo Vietnam Economy

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt - Mỹ tăng khoảng 148% so với cùng kỳ năm 2002. 9 tháng năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của VN tăng tới 129,8%, đạt gần 3,6 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt 1,14 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ.

V2tYowLn.jpgPhóng to
Dệt may là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất đạt 307,1%
Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt - Mỹ tăng khoảng 148% so với cùng kỳ năm 2002. 9 tháng năm 2003, kim ngạch xuất khẩu của VN tăng tới 129,8%, đạt gần 3,6 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt 1,14 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ.

Năm 2003, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ có thể đạt trên 5 tỷ USD. Trong đó, VN xuất siêu đạt 4,2-4,5 tỷ USD, đứng thứ 40 trong số các đối tác thương mại của thị trường lớn nhất thế giới này.

Dệt may là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhất đạt 307,1% so với cùng kỳ năm 2002. Quần áo vải dệt thoi và quần áo dệt kim là hai mặt hàng chủ đạo, chiếm hơn 98% kim ngạch hàng dệt may. Tuy nhiên, theo dự đoán của Bộ Thương mại, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này cuối năm sẽ chững lại do hết hạn ngạch.

Mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai là đồ nội thất, tăng 156,7%, tổng kim ngạch đạt 129,1 triệu USD. Đây là một tín hiệu đáng mừng chứng tỏ doanh nghiệp Mỹ ngày càng quan tâm đến mặt hàng đồ gỗ của VN. Hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp VN là chủ yếu mới dừng ở xuất khẩu các sản phẩm ngoài trời có giá trị gia tăng thấp. Một hạn chế nữa là cước phí vận chuyển từ VN sang Mỹ thường cao hơn Trung Quốc từ 20-25%.

Thủy sản, mặt hàng chủ lực của VN tại thị trường Mỹ, năm nay chỉ tăng 22,5%, khá thấp so với tốc độ tăng năm 2002. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 525 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng như hải sản đông lạnh, tăng 24,1%, đạt 422 triệu USD; hải sản chế biến tăng 16,2%, đạt 102,4 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch giảm như file cá đông lạnh, giảm 10%, đạt 41 triệu USD. Nguyên nhân giảm là do tác động của thuế chống bán phá giá mà Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt.

Ngoài ra, các mặt hàng khác như dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu; đồ da, hàng nông sản vẫn tiếp tục ổn định và tăng khá. Đáng chú ý là một số mặt hàng mới của Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường Hoa Kỳ như thiết bị cơ khí, máy móc (tăng 462%, đạt 56 triệu USD); thiết bị điện (tăng 514%, đạt 21,5 tri USD); đồ gốm (tăng 85%, đạt 16 triệu USD)...

Theo Vietnam Economy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất