18/08/2021 15:08 GMT+7

Mỹ trở lại mức hơn ngàn ca COVID-19 tử vong trong 24 giờ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 17-8, Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong 24 giờ, trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục hoành hành ở những vùng có tỉ lệ phủ vắc xin COVID-19 thấp. Đây là lần đầu tiên số tử vong trở lại 4 con số kể từ tháng 3 năm nay.

Mỹ trở lại mức hơn ngàn ca COVID-19 tử vong trong 24 giờ - Ảnh 1.

Học sinh đeo khẩu trang trong ngày đầu tiên (16-8) quay trở lại Trường THPT Hillsborough ở thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-8, Mỹ đã ghi nhận 1.017 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên gần 623.000 ca kể từ đầu dịch. Mỹ là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Trước ngày 17-8, lần gần nhất Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong một ngày là hồi tháng 3.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 7 với bình quân 769 ca tử vong một ngày, và là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 4.

Tối 17-8, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận sẽ yêu cầu khách du lịch phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và xe buýt, cũng như tại sân bay và ga tàu cho tới giữa tháng 1-2022.

Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, biến thể Delta (lần đầu tiên phát hiện ở Ấn Độ) đang đặt ra thách thức lớn tại Mỹ. Giới chức Mỹ đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng khi đối mặt với mối đe dọa từ Delta, với số liều vắc xin đã tiêm bình quân 7 ngày tăng 14% trong hai tuần qua.

Dù vậy, các bệnh viện ở Mỹ cũng đang phải tiếp nhận nhiều hơn số bệnh nhân mới. Số ca nhập viện do COVID-19 ở nước này đã tăng 70% trong hai tuần qua.

Số ca mắc mới cũng tăng vọt. Trong 12 ngày qua, Mỹ đã ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca mắc mới trong 24 giờ.

Miền nam nước Mỹ vẫn là điểm nóng của đợt bùng dịch mới nhất. Bang Florida ghi nhận kỷ lục gần 26.000 ca bệnh mới trong tuần qua. Trong số các ca mới ở bang Texas ngày 17-8 có thống đốc Greg Abbott. Ông Abbott đã tiêm vắc xin đầy đủ và là người phản đối đeo khẩu trang.

Trước tình hình trên, một số bang và công ty ở Mỹ đã bắt buộc nhân viên tiêm chủng hoặc phải làm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên nếu không muốn mất việc.

Ngoài ra, tính đến sáng 17-8, theo số liệu của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, số trẻ em nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ cũng tăng lên 1.834 ca.

Theo các chuyên gia y tế, xu hướng này cho thấy biến thể Delta có nhiều khả năng lây nhiễm cho trẻ em hơn biến thể Alpha (lần đầu tiên phát hiện ở Anh).

Mỹ bắt đầu năm học mới với tranh cãi dữ dội về khẩu trang Mỹ bắt đầu năm học mới với tranh cãi dữ dội về khẩu trang

TTO - Tranh cãi về đeo hay không đeo khẩu trang nổ ra giữa phụ huynh, nhà trường và thống đốc các bang khi hàng trăm ngàn trẻ em Mỹ bắt đầu năm học mới vào ngày 16-8.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên