Phóng to |
| Ông Hữu (mặt áo khoác trắng) cùng ông Mạnh trước vành móng ngựa |
Trong đó, ông Hữu (50 tuổi, cư trú tại Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị phạt 8 năm tù và buộc phải trả lại hơn 33 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ vụ mua bán trẻ em để sung vào công quỹ nhà nước.
Riêng ông Mạnh (27 tuổi, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và được trả tự do ngay tại tòa vì tính từ ngày bị bắt (19-7-2009) đã đủ thời hạn, tuy nhiên phải chịu thử thách trong 4 năm.
Theo cáo trạng, từ tháng 10-2007 đến tháng 5-2009, ông Hữu và ông Mạnh được ông Tô Tuấn Anh (46 tuổi, giám đốc Công ty Anh Nga, người đứng ra thành lập Trường Tia Sáng, hiện đang bị Công an TP.HCM tạm giam về tội buôn bán quân trang quân dụng trái phép) đưa lên làm “hiệu trưởng” nhà trường nhưng không có quyết định bổ nhiệm chức vụ, mọi họat động đều được thông qua chỉ đạo bằng miệng và qua điện thoại của ông Tô Tuấn Anh.
Sau khi lên nắm “quyền” trong vòng 20 ngày, ông Hữu đã “giải quyết mua bán” cho hai trường hợp nhận con nuôi và lấy 40 triệu đồng. Sau đó cùng với ông Mạnh tiếp tục giải quyết một trường hợp nữa để lấy thêm 20 triệu đồng.
Tất cả số tiền này (60 triệu đồng) được dùng xây dựng nhà vệ sinh của trường hết hơn 26 triệu đồng, số còn lại ông Hữu sử dụng tiêu xài cá nhân và đi du lịch tại Thái Lan.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận