* Thêm nhiều học sinh nhiễm cúm* 5 triệu liều văcxin ngừa cúm miễn phí
Phóng to |
|
Sau tựu trường, số học sinh nhiễm cúm A/H1N1 gia tăng. Trong ảnh: học sinh Trường THPT dân lập Thanh Bình (TP.HCM) lên lớp với khẩu trang - Ảnh: Mai Vinh |
Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội nghị quốc tế về ứng phó khẩn cấp với đại dịch cúm A/H1N1 ngày 14-9, cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga cho rằng tổng kết trên thế giới cho thấy 30-40% số trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 là người khỏe mạnh, không có những bệnh lý mãn tính kèm theo. Theo ông Nga, tính đến ngày 13-9 VN có 4.664 người nhiễm cúm A/H1N1, sáu người tử vong, tỉ lệ khoảng 0,13%, thấp hơn nhiều so với khu vực.
Sẽ “kiểm thảo tử vong”
Tuy nhiên, bóc tách từng trường hợp tử vong trong tháng 9 cho thấy có 2/4 người không có bệnh lý mãn tính kèm theo. Trong đó có bé trai 9 tuổi ở Long Khánh, Đồng Nai tử vong ngày 8-9 sau mười ngày mắc bệnh và bệnh nhân nữ 19 tuổi ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tử vong ngày 12-9 sau chín ngày nhiễm cúm A/H1N1.
Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là cả hai bệnh nhân này đều vào viện muộn (bé trai 9 tuổi nhập viện sau ba ngày, bệnh nhân nữ hai ngày tính từ khi khởi bệnh) và được điều trị bằng Tamiflu muộn so với yêu cầu, riêng bệnh nhân nữ khởi bệnh ngày 3-9 nhưng đến 7-9 mới được “điều trị thêm” bằng Tamiflu. Trong khi theo ông Nguyễn Trần Hiển, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, tốt nhất cho bệnh nhân cúm A/H1N1 uống Tamiflu trong 24g-48g kể từ khi khởi bệnh.
Trước tình hình trên, ông Nga cho biết Bộ Y tế đang tiến hành một cuộc “kiểm thảo tử vong”, đặc biệt là trường hợp bé trai 9 tuổi và bệnh nhân nữ 19 tuổi kể trên, điều gì làm được, điều gì còn sai sót nhằm chia sẻ kinh nghiệm điều trị.
Trả lời câu hỏi có hay không việc lúng túng trong điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 ở tuyến dưới, nhất là trong điều kiện kết quả xét nghiệm được trả rất chậm (trường hợp bệnh nhân nữ ở Bến Tre tới ngày 11-9 mới có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1, ngày 12-9 bệnh nhân tử vong), ông Nga cho biết hiện hầu hết các nước đã không xét nghiệm cúm A/H1N1 ở cộng đồng để giảm tốn kém mà điều trị ngay bằng Tamiflu cho những trường hợp có triệu chứng nhiễm cúm A/H1N1.
Phóng to |
| Một bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 nặng, nhưng nhờ phát hiện sớm đã được chữa trị khỏi - Ảnh: BS Quý |
5 triệu liều văcxin miễn phí
Theo ông Nguyễn Trần Hiển, hiện Trung Quốc và nhiều nước khác thông báo giữa tháng 10-2009 sẽ tung ra thị trường văcxin ngừa cúm A/H1N1. Tuy nhiên, do giá văcxin chưa rõ ràng (một số nhà sản xuất thông báo giá 4 euro/liều gồm một mũi tiêm) nên VN chưa chính thức đặt hàng. Nhưng theo kế hoạch mà hội đồng tư vấn về văcxin của Bộ Y tế tư vấn, VN sẽ đặt hàng khoảng 5 triệu liều văcxin tiêm miễn phí cho những đối tượng nguy cơ cao như người mắc bệnh mãn tính, cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh... Theo ông Hiển, ở Mỹ nhóm ưu tiên tiêm ngừa còn có thêm trẻ em 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đạt được thương thảo với các nhà sản xuất văcxin dành 150 triệu liều miễn phí cho các nước nghèo và VN cũng đang đăng ký đề nghị được hỗ trợ từ nguồn này.
Ông Hiển cũng dẫn nhận định của WHO cho rằng không ngăn chặn được cúm A/H1N1 trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ ngừng hẳn giao tiếp. Vì vậy công việc hiện nay của ngành y tế và giới chức liên quan là giảm nguy cơ mắc, giảm tử vong và ảnh hưởng của dịch cúm lên phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện mầm bệnh lan rộng ở các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa với tỉ lệ 20% bệnh nhân không rõ nguồn lây và dịch bệnh sẽ còn phát triển mạnh trong mùa đông. Ông Hiển khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, vì có những trường hợp bệnh diễn tiến bất ngờ theo chiều hướng nặng, tử vong nhanh ở những bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.
|
TP.HCM: cứu sống nhiều bệnh nhân cúm A/H1N1 nặng Tại TP.HCM có rất nhiều trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 rất nặng, đã biến chứng viêm phổi, suy hô hấp... được các bệnh viện (BV) điều trị khỏi, cứu sống và xuất viện. Những bệnh nhân này đều được phát hiện bệnh sớm, điều trị hồi sức tích cực không chỉ bằng thuốc Tamiflu mà có khi còn phải điều trị thêm bằng kháng sinh... Theo ông Nguyễn Trần Chính - giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP, trong vòng ba tuần qua BV đã điều trị khỏi cho nhiều bệnh nhân nặng. Trong đó có bệnh nhi V.C.A. bị viêm phổi, suy hô hấp rất nặng. Trước khi phát hiện nhiễm cúm, bé A. vừa được mổ vẹo cột sống tại BV Chấn thương chỉnh hình và không có biểu hiện triệu chứng hô hấp. Sau mổ ba ngày, bé có biểu hiện ho, sốt và khó thở. Bé được hội chẩn và chuyển sang BV Bệnh nhiệt đới. Các bác sĩ của khoa cấp cứu hồi sức chống độc trẻ em của BV nghi ngờ bé A. viêm phổi do cúm A/H1N1 nên đã xét nghiệm PCR và bắt đầu điều trị với Tamiflu vì tình trạng nặng không thể chờ có kết quả xét nghiệm. Sau đó, kết quả khẳng định bé bị cúm A/H1N1. Sau 14 ngày điều trị (hỗ trợ hô hấp với thông khí áp lực dương và điều trị với thuốc đặc hiệu Tamiflu), bé đã khỏe mạnh và xuất viện. Bác sĩ Nguyễn Đình Duy - phó giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch - cũng cho biết vừa qua BV cũng tiếp nhận và điều trị thành công ba bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 nặng. Các bệnh nhân này đều bị biến chứng viêm phổi, trong đó có một trường hợp nghi ngờ có bệnh lý về máu và một bệnh nhân béo phì. Bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa nhiễm BV Nhi Đồng 1 - cho biết thêm trong vòng ba tuần gần đây, BV tiếp nhận điều trị tám bệnh nhi có biến chứng nặng do nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó có một bé có bệnh lý kèm theo là bệnh suyễn, một bé bị béo phì và một bé chậm đáp ứng thuốc nên đến ngày điều trị thứ mười mới hết khó thở. Theo PGS.TS Nguyễn Trần Chính, trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ mang thai, người béo phì là những đối tượng khi nhiễm cúm thường bệnh nặng. Đối với bệnh nhân nhiễm cúm nói chung và nhiễm cúm A/H1N1 nói riêng, nếu đã để bệnh nặng (suy hô hấp, tổn thương phổi) thì đa số khó cứu. Ngoài ra, với những bệnh nhân đã có sẵn bệnh tiềm ẩn hay bệnh “nền” khác hoặc bị suy giảm miễn dịch thì khi mắc thêm một bệnh khác bao giờ cũng khó điều trị hơn. L.T.HÀ |
----------------------------
* Một phụ nữ VN tại Đài Loan tử vong do cúm A/H1N1 * 4.902 người nhiễm cúm
Trước đó, theo thông báo của trường với cơ quan y tế, có 14 học sinh của lớp 4A3 (trong tổng số 42 học sinh) có biểu hiện ho. Trung tâm y tế dự phòng quận đã tiến hành đo thân nhiệt, điều tra dịch tễ và lấy ba mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm.
* Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lơ - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh - cho biết ngày 14-9, trong 22 mẫu huyết thanh của học sinh Trường THPT Phạm Thái Bường (thị xã Trà Vinh) gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm đã có chín mẫu dương tính với cúm A/H1N1, nâng số học sinh bị cúm A/H1N1 của trường này từ ngày 8-9 đến nay là 15 trường hợp. Hiện số học sinh này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
* Sáng 14-9, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã quyết định tạm đóng cửa Trường THPT Hà Huy Tập và THCS Lê Hồng Phong (TP Tam Kỳ) trong một tuần (từ 14-9) sau khi phát hiện nhiều học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Bác sĩ Võ Quang Lợi, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, xác nhận tại Trường Hà Huy Tập có chín học sinh dương tính với cúm A/H1N1, Trường Lê Hồng Phong có hai học sinh mắc cúm A/H1N1.
Tại Trường THPT Nguyễn Dục (huyện Phú Ninh) phát hiện bảy học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Tất cả học sinh nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 đã được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và các trung tâm y tế. Xã Tam Phú cho biết đã phát hiện hai học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có biểu hiện lâm sàng nghi nhiễm cúm A/H1N1 bởi anh trai của một trong hai học sinh này là học sinh của Trường THPT Hà Huy Tập bị nhiễm cúm. Như vậy đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 35 trường hợp xác định bị nhiễm cúm A/H1N1, chủ yếu là học sinh.
* Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Ba Gia (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh). Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, Trường THPT Ba Gia hiện có 383 học sinh có biểu hiện nghi nhiễm cúm A/H1N1. Ba mẫu bệnh phẩm trong số đó sau khi gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang đã cho kết quả dương tính. Riêng Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) hiện đã có 49 học sinh có biểu hiện nghi nhiễm cúm A/H1N1.
* Chính quyền tỉnh Trường Hoa, Đài Loan ngày 14-9 xác định một sản phụ VN đã tử vong do cúm A/H1N1 sau khi sinh một bé trai vài ngày trước đó.
Báo China Post dẫn lời giám đốc cơ quan y tế Trường Hoa Yeh Yen Po cho biết người phụ nữ 23 tuổi, vợ của một người Đài Loan, nhập viện ngày 23-8 với các triệu chứng cúm nghiêm trọng trong khi đang mang thai. Các xét nghiệm sau đó cho thấy sản phụ người Việt nhiễm cúm A/H1N1 và bệnh tình ngày càng xấu dù đã được điều trị bằng Tamiflu.
* Ngày 14-9, Bộ Y tế xác nhận có 238 người nhiễm cúm A/H1N1 trong ngày, nâng tổng số bệnh nhân ở VN lên 4.902 trường hợp. Đây là ngày có số bệnh nhân cúm A/H1N1 lớn nhất từ đầu vụ dịch đến nay.
|
Bệnh sốt xuất huyết lại tăng nhanh ở nhiều nơi Ngày 14-9, bác sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa có một bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết (SXH) ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do SXH ở tỉnh Vĩnh Long tính từ đầu năm đến nay trong số 600 ca nhiễm SXH, trong đó huyện Mang Thít chiếm 20%. Theo bác sĩ Nghĩa, hiện 14 xã có dịch SXH bùng phát mạnh, số bệnh nhân nhiễm SXH độ 3 và người lớn tuổi tăng nhanh. Tại Cần Thơ, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP, dịch SXH đang tăng nhanh trở lại và đã có trường hợp tử vong đầu tiên do SXH tại xã Trường Long (huyện Phong Điền). Tính đến 14-9, TP Cần Thơ đã có 828 ca SXH được ghi nhận rải đều khắp các quận huyện (so với cùng kỳ năm ngoái là 503 ca). Tại Cà Mau, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh phát hiện khoảng 750 ca nhiễm SXH, trong đó gần 30% SXH độ 3 và Đầm Dơi là huyện có bệnh nhân SXH nhiều nhất với 350 ca. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết số mắc SXH tại Hà Nội đang ở mức rất cao với 600-700 ca/tuần, trong khi các tỉnh phía Nam - vùng trọng điểm SXH truyền thống - có xu hướng giảm. Theo ông Nguyễn Huy Nga, đến nay các tỉnh phía Bắc có 5.000 ca mắc SXH, cao gấp 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là năm có số mắc SXH cao nhất trong 12 năm qua. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận