08/01/2020 11:04 GMT+7

Máy bay Ukraine rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng

TRẦN PHƯƠNG - D.KIM THOA
TRẦN PHƯƠNG - D.KIM THOA

TTO - Một máy bay Boeing 737 của Ukraine rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay Imam Khomeini của Iran sáng 8-1. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng, gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Hãng tin Sputnik vừa chia sẻ video được cho là những hình ảnh đầu tiên được ghi lại từ vụ tai nạn máy bay chở 180 người ở gần sân bay Tehran.

Thông tin do hãng tin IRNA xác nhận: 176 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 167 hành khách và 9 thành viên tổ bay.

Trước đó, hãng tin AFP và hãng tin ISNA của Iran đều dẫn lời người đứng đầu tổ chức tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran nói “rõ ràng không thể có chuyện những người trên chuyến bay số hiệu PS-752 còn sống”.

Cũng theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "theo những dữ liệu ban đầu, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng". Ông Volodymyr Zelensky yêu cầu dư luận không đồn đoán và đưa ra những giả thuyết chưa được khẳng định về vụ tai nạn. Tổng thống Ukraine cũng đã rút ngắn kỳ nghỉ tại Oman và bay về Ukraine sau khi thảm kịch xảy ra.

Thủ tướng Oleksiy Honcharuk của Ukraine thì cho biết có 167 hành khách và 9 phi hành đoàn đăng ký trên chuyến bay nhưng chưa rõ chính xác có bao nhiêu người lên chiếc máy bay đó, theo Reuters.

Cũng theo Reuters, Đại sứ quán Ukraine tại Iran đã loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố, và cho biết có 168 người đã mua vé chuyến bay này. Theo Cơ quan Hàng không Dân sự Ukraine, chiếc máy bay gặp nạn không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi, trong khi truyền thông Iran xác nhận có 32 người nước ngoài trên chiếc máy bay.

Người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Iran, ông Reza Jafarzadeh, thì cho biết một nhóm điều tra đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở ngoại ô phía tây nam thủ đô Tehran. Ông Reza Jafarzadeh nói: “Sau khi cất cánh khỏi Sân bay quốc tế Imam Khomeini, máy bay bị rơi ở khu vực giữa Parand và Shahriar”. 

Đài truyền hình quốc gia Iran sau đó dẫn lời một quan chức lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp của Iran là ông Pir Hossein Kulivand cho biết lực lượng cứu hộ lúc này vẫn đang tìm kiếm thi thể người bị nạn.

Máy bay Ukraine rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay - Ảnh: ISNA

Trước đó, hãng tin FARS News cho biết chiếc máy bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines bị rơi do các vấn đề kỹ thuật sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini của Iran sáng nay 8-1.

Đài Russia Today (Nga) cho biết dữ liệu theo dõi rađa cho biết chuyến bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã đột nhiên biến mất sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini. Chuyến bay này cất cánh ngay sau 6h sáng giờ địa phương từ sân bay ở Tehran, Iran.

Theo trang FlightRadar24, chiếc máy bay của Ukraine International Airlines cất cánh sáng 8-1 và ngay sau đó ngừng gửi dữ liệu. Theo FlightRadar24, chiếc máy bay rớt chỉ hai phút sau khi cất cánh.

“Chiếc máy bay của Ukraine cất cánh ở sân bay Tehran sáng nay trên đường đến Kiev, nhưng động cơ máy bay phát hỏa do một vấn đề kỹ thuật khiến nó bị rớt gần sân bay, phía nam Tehran” - hãng tin IRNA dẫn lời người phát ngôn sân bay Tehran nói. 

Máy bay Ukraine rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng - Ảnh 3.
Máy bay Ukraine rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình thông tin theo dõi trên hệ thống rađa lộ trình chuyến bay số hiệu PS752 - Ảnh: RT

Một đoạn video do hãng tin ISNA của Iran phát đi cho thấy chiếc máy bay gặp nạn đã bốc cháy trong khi rơi xuống. Hãng Boeing thì phát thông cáo cho biết đã nắm được tin tức vụ tai nạn và đang thu thập thông tin liên quan.

Theo báo Guardian (Anh), cho tới nay chưa có vấn đề an toàn nghiêm trọng nào được cảnh báo liên quan tới dòng máy bay 737-800 của Boeing, chính là loại máy bay vừa gặp nạn của hãng hàng không Ukraine, mặc dù loại máy bay này cùng một dòng thiết kế với máy bay 737 Max 8 cho tới nay vẫn đang bị cấm đưa vào hoạt động sau 2 thảm kịch tai nạn trong vòng 6 tháng liên quan tại Indonesia và Ethiopia.

Máy bay Ukraine rơi ở Iran, 176 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Máy bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines - Ảnh: mba.aero

Boeing 737-800 là kiểu máy bay động cơ kép (twin-engine) chỉ có một lối đi ở giữa hai hàng ghế rất phổ biến thường được các hãng bay khai thác cho những chặng bay tầm ngắn và tầm trung. Hàng ngàn chiếc máy bay loại này đang được các hãng hàng không khai thác trên toàn thế giới.

Mẫu máy bay Boeing 737-800 được ra mắt vào cuối thập niên 1990, đây là mẫu thiết kế cũ hơn của loại máy bay Boeing 737 MAX tai tiếng thời gian qua.

Cho đến nay, theo AP, đã ghi nhận không nhiều số vụ tai nạn máy bay liên quan tới máy bay 737-800. Tháng 3-2016, một chiếc 737-800 của hãng FlyDubai khởi hành từ Dubai đã bị rơi trong lúc hạ cách xuống sân bay Rostov-on-Don ở Nga làm 62 người thiệt mạng.

Tháng 5-2010, một chiếc 737-800 khác của hãng Air India Express khởi hành từ Dubai cũng gặp nạn, bị rơi trong khi hạ cánh ở Mangalore, Ấn Độ làm hơn 150 người thiệt mạng.


Quốc tế kỳ vọng Mỹ - Iran hợp tác Quốc tế kỳ vọng Mỹ - Iran hợp tác

TTO - Nỗi lo chiến tranh tạm qua đi, song căng thẳng Mỹ và Iran chưa chấm dứt. Xung đột tiềm tàng cũng có nghĩa cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực.

TRẦN PHƯƠNG - D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên