Showbiz muôn màu

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa 'Lỗi đạo cang thường'

MẪN NHI

Đăng lúc 10:15 | 12/10/2022

Đảm nhận vai Như Bình trong bộ phim xưa 'Lỗi đạo cang thường', Mã Hiểu Đông đã vướng tình tay ba đầy ngang trái cùng hai nữ diễn viên xinh đẹp Oanh Kiều và Phúc An.

Trong phim Lỗi đạo cang thường của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, diễn viên Mã Hiểu Đông đã gây bất ngờ cho khán giả với vai phản diện Như Bình khác xa với gương mặt hiền lành vốn có của anh. 

Lấy bối cảnh xã hội Nam Bộ xưa, gia đình của Như Bình (Mã Hiểu Đông thủ vai) và Ba Huyền (Oanh Kiều) là một lát cắt bi kịch trong thời điểm đó. 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 1.

Như Bình (Mã Hiểu Đông thủ vai, phải) và Ba Huyền (Oanh Kiều) trong phim Lỗi đạo cang thường

Ba Huyền làm nghề bán bánh ở chợ, một mình kiếm tiền nuôi con trai và lo cho chồng là Như Bình ăn học với mong muốn anh có thể làm quan để đổi đời. Thế nhưng Như Bình lại không bằng lòng với cô vợ tần tảo chỉ vì Ba Huyền không được dịu dàng nết na như những tiểu thư có ăn có học. 

Ba Huyền tính tình cương trực, khá vụng về trong ăn nói làm Như Bình nhiều lần tức giận vì bị mang tiếng ở rể, ăn bám nhà vợ. Sóng gió bắt đầu xảy ra khi Như Bình đỗ đạt làm quan, được phân công đi nhận việc ở Cần Thơ nhưng anh lại quyết định đi một mình mà không dẫn vợ con theo. 

Tại đây, Như Bình gặp gỡ và phải lòng Hai Hương (Phúc An) - người đàn bà góa chồng đã có hai con. Hai Hương là mẫu người phụ nữ dịu dàng, khuôn phép đúng như Như Bình mơ ước bấy lâu, lại còn có trong tay sản nghiệp lớn. 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 2.

Mã Hiểu Đông (giữa) vướng tình tay ba trong phim xưa 'Lỗi đạo cang thường'

Như Bình nhanh chóng bí mật làm đám cưới với Hai Hương, phụ bạc người vợ tào khang Ba Huyền. Khi nghe những lời bàn tán, Ba Huyền chạy lên Cần Thơ tìm chồng thì mới phát hiện sự thật bẽ bàng... 

Mã Hiểu Đông cho hay anh rất thích nhân vật Như Bình vì ở trong con người này có hai tính cách. Một tính hiền lành, hiếu thảo, cố gắng thoát nghèo. Tính cách còn lại là sự hiện hữu của cái ác, mà suy cho cùng cái ác ở đây cũng bởi vì nghèo, vì thiếu thốn rồi đam mê danh vọng bất chấp, lỗi đạo với vợ con, bị đồng tiền chiếm hữu lương tâm.

Đến giây phút cuối cùng, khi Như Bình ân hận, giác ngộ ra cuộc đời này không có gì quý giá hơn tình nghĩa tào khang thì cũng là lúc anh phải trả giá cho những sai lầm của mình… 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Lỗi đạo cang thường"

"Bộ phim muốn mượn những câu chuyện xưa đó như một lời nhắc nhẹ đến khán giả ngày nay, mong rằng ai cũng có thể sống tốt hơn, sống cho trọn tình trọn nghĩa vợ chồng, sống cho tròn hiếu thảo với cha mẹ, sống sao cho giữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" – Mã Hiểu Đông chia sẻ.

Nói về sự chuẩn bị cho vai diễn này, Mã Hiểu Đông bật mí thêm : "Ngay khi nhận được kịch bản, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về thời kỳ nhân vật sống, nơi câu chuyện diễn ra. Đồng thời tìm hiểu về phục trang thời đó, cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ của người xưa như thế nào. 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 4.

Mã Hiểu Đông đầu tư nhiều tâm sức cho "Lỗi đạo cang thường"

Để đưa nhân vật của mình về đúng bối cảnh thời ấy, tôi đã khá mất thời gian tìm kiếm những nhà may có khả năng may đồ theo phong cách xưa và đặt may riêng rất nhiều bộ trang phục phù hợp. 

Bên cạnh đó, tôi còn nhận được sự tài trợ trang phục của thương hiệu Mon Amie và Nguyễn Trương Thiên Lý, giúp tôi có những bộ trang phục theo đúng hình tượng của nhân vật Như Bình. Có thể nói, đây là vai diễn giúp tôi làm mới bản thân mình, hy vọng sẽ mang lại giây phút thư giãn cho khán giả". 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 5.

Mã Hiểu Đông hứng thú khi được thể hiện một vai vừa chính vừa tà trong "Lỗi đạo cang thường"

Nói về quan điểm cuộc sống đời thường và nhân vật Như Bình trong phim, Mã Hiểu Đông chia sẻ: "Tiền là thứ rất quan trọng và cũng là phương tiện đưa con người ta đi đến tương lai, địa vị và danh vọng. 

Nhưng đối với Đông, đồng tiền phải do sức lao động chân chính của mình tạo nên chứ không phải là đánh đổi bất chấp. Ở bên cạnh một người mình thương, cảm giác đó ấm áp, hạnh phúc. Và không có bất cứ cái giá nào của đồng tiền có thể mua được. 

Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn ăn bữa cơm đạm bạc với người con gái tôi thương, còn hơn là ăn sơn hào mỹ vị trong nhà hàng với một người mình muốn trao đổi vật chất". 

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 6.

Mã Hiểu Đông cùng Hòa Hiệp trong một set quay

Mã Hiểu Đông cũng thổ lộ về những thuận lợi và khó khăn khi đảm nhận vai Như Bình: "Thuận lợi có lẽ là tôi đã vào nghề hơn 10 năm, trải qua ít nhiều thăng trầm, kinh nghiệm nên khi diễn, tôi có thể lột tả được tính cách của nhân vật theo ý đồ đạo diễn mong muốn. 

Còn khó khăn, tôi nghĩ nó không nằm ở diễn xuất, bạn diễn, mà là nằm ở mặt tâm lý. Vì đây là bộ phim xưa đầu tiên tôi đóng nên lúc đầu tôi khá lo lắng. Nhưng hiện tại khi phim lên sóng, tôi hoàn toàn tự tin với diễn xuất của mình". 

Được đóng cặp cùng lúc với hai nữ diễn viên xinh đẹp Oanh Kiều và Phúc An, Mã Hiểu Đông cho biết mình may mắn vì cả hai bạn diễn đều rất giỏi nghề, thông minh, dễ thương, luôn hòa đồng với tất cả mọi người, đặc biệt là luôn tạo cảm giác thoải mái khi diễn chung. 

Ngoài Mã Hiểu Đông, Oanh Kiều và Phúc An, phim Lỗi đạo cang thường còn có sự tham gia của các diễn viên: Hòa Hiệp, Dương Cẩm Lynh, Huy Khánh, Tấn Thi, Hải Lý, Huỳnh Ngọc Hạnh, Trương Quý Nhi, Hồ Kim Chi, Đại Ngọc Trâm… 

Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 19h45 hàng ngày trên SCTV14 – Kênh phim Việt, bắt đầu từ ngày 8-10.

Mã Hiểu Đông vướng tình tay ba trong phim xưa Lỗi đạo cang thường - Ảnh 7.

Mã Hiểu Đông từng gây tiếng vang khi đóng "Kẻ sát nhân cô độc"

Là cái tên không quá "ồn ào" trong showbiz nhưng Mã Hiểu Đông đã từng ngày tạo ấn tượng cho mình bằng khả năng diễn xuất qua hàng loạt bộ phim như: Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Thuyền giấy, Cạm bẫy thị thành, Giấc mơ xanh, Cầu vòng sau mưa, Hoàng tử ăn mày, Biệt thự Pensee, Nơi đó có tình yêu, Nữ hoàng cà phê, Bản sao nguy hiểm

Nam diễn viên đã chinh phục khán giả bằng niềm đam mê, sự đa dạng vai diễn và được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Năm 2021, Mã Hiểu Đông đã được Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh vinh danh giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" tại hạng mục phim truyền hình với bộ phim truyền hình Kẻ sát nhân cô độc của đạo diễn Trần Đức Long. Đây là một vai diễn mang tính đột phá độc đáo trong sự nghiệp nghệ thuật của anh.

Hiện tại, Mã Hiểu Đông đang đảm nhận vai nam chính tên Minh, đóng cặp cùng diễn viên Oanh Kiều trong bộ phim Lụa của đạo diễn Trần Đức Long.

Phạm Băng Băng bất ngờ thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc châu Á dù 4 năm không đóng phim Phạm Băng Băng bất ngờ thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc châu Á dù 4 năm không đóng phim Đứng vị trí số 1 Netflix, Blonde vẫn trong top phim đáng ghét nhất mọi thời đại Đứng vị trí số 1 Netflix, Blonde vẫn trong top phim đáng ghét nhất mọi thời đại 'Gara hạnh phúc' và loạt phim Việt có nội dung 'trái ngược' với tên gọi


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU