17/12/2009 08:00 GMT+7

Lương hay trách nhiệm?

HOÀNG NAM ANH
HOÀNG NAM ANH

TT - Chiều 15-12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã họp báo để giải thích lại rằng mức trợ cấp hay lương mà ông nhận được chỉ hơn 2 triệu đồng chứ không phải hàng tỉ đồng mỗi năm khi là thành viên trong cơ quan lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Nguyên tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines không được xuất cảnh“Có sai nhưng cần nói lại cho rõ”Nhiều sai phạm tại SCICLãnh đạo Bộ Tài chính chỉ hưởng phụ cấp tại SCICLãnh đạo Bộ Tài chính không nhận lương cao của SCIC

Tuy nhiên, dư luận quan tâm đến định chế hiện hành lại lưu ý đến một vấn đề khác. Đó là có nên để các bộ trưởng, thứ trưởng là chính khách - người có trách nhiệm quản trị công, quản lý nhà nước làm công việc của một doanh nhân.

Câu chuyện xem ra vẫn còn hợp pháp ở VN khi các bộ trưởng, thứ trưởng vẫn được bổ nhiệm vào các vị trí của hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty. Mới đây nhất là Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN. Vấn đề còn lại không phải mức lương mà là cùng với việc giao trách nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị cho các bộ trưởng, thứ trưởng thì họ phải chịu trách nhiệm thế nào trước các khoản vốn khổng lồ của quốc gia mà họ được giao là người đại diện để quản lý.

Ở trường hợp Bộ trưởng Vũ Văn Ninh - người đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của SCIC và quản lý số vốn nhà nước trên 40.718 tỉ đồng (theo kết quả kiểm toán cuối năm 2008) thì ông sẽ trả lời với dư luận và người dân đóng thuế như thế nào về những khoản đầu tư dẫn đến thua lỗ nặng nề như trường hợp của Jetstar Pacific?

HOÀNG NAM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất