21/06/2018 20:23 GMT+7

Lửa thiêu rụi kho nhựa thông của một công ty

TIẾN THẮNG - HÀ ANH
TIẾN THẮNG - HÀ ANH

TTO - Đến tối 21-6, lực lượng PCCC của Quảng Ninh mới cơ bản khống chế được lửa lớn bùng phát dữ dội xảy ra vào chiều cùng ngày tại một kho chứa nhựa thông của Công ty CP Thông Quảng Ninh.

Lửa thiêu rụi kho nhựa thông của một công ty - Ảnh 1.

Khói đen bao trùm khu vực khi kho nhựa thông bị bốc cháy dữ dội vào chiều 21-6 - Ảnh: HÀ ANH

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h35 ngày 21-6, tại Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh thuộc khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Ngay khi phát hiện vụ việc, ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định điểm cháy bùng phát khi các công nhân đang nạp nguyên liệu ở bồn hóa lỏng thuộc dây chuyền sản xuất số 3, Công ty CP Thông Quảng Ninh. 

Khi đám cháy xảy ra, dây chuyền này đang có khoảng 600 tấn nguyên liệu và sản phẩm.

Tại hiện trường, cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét. Do cháy nhựa thông cộng với thời tiết có gió lớn nên ngọn lửa bốc cao, cháy lan nhanh.

Để khống chế ngọn lửa, ngoài các phương tiện thì lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh đã huy động 800 người tham gia chữa cháy, trong đó 50% là lực lượng công an, quân sự, cảnh sát cơ động.

Lửa thiêu rụi kho nhựa thông của một công ty - Ảnh 2.

Ông Vũ Văn Diện - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại kho chứa nhựa thông - Ảnh: VIỆT HOA

Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại tài sản ước tính hàng tỉ đồng khi kho chứa nhựa thông bị thiêu rụi.

Lửa thiêu rụi kho nhựa thông của một công ty - Ảnh 3.

Do cháy kho nhựa thông và thời tiết có gió lớn nên công tác dập lửa gặp không ít khó khăn - Ảnh: VIỆT HOA

Sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, ông Vũ Văn Diện - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục phân công lực lượng túc trực, phòng trường hợp đám cháy bùng phát trở lại.

Bên cạnh đó, ông Diện cũng yêu cầu đảm bảo an ninh nhà máy và khu vực dân cư khu vực xung quanh và tập trung điều tra nguyên nhân đám cháy để xử lý theo quy định.

Lửa thiêu rụi kho nhựa thông của một công ty - Ảnh 4.

Kho chứa nhựa thông bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: VIỆT HOA

Chợ Sóc Sơn ở Hà Nội bị thiêu rụi sau cháy lớn Chợ Sóc Sơn ở Hà Nội bị thiêu rụi sau cháy lớn

TTO - Khoảng 6h sáng nay 21-6 tại chợ Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một gian hàng bên trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra và thiêu rụi nhiều gian hàng khác.

Chợ Sóc Sơn ở Hà Nội bị thiêu rụi sau cháy lớn Chợ Sóc Sơn ở Hà Nội bị thiêu rụi sau cháy lớn

TTO - Khoảng 6h sáng nay 21-6 tại chợ Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một gian hàng bên trong chợ, sau đó nhanh chóng lan ra và thiêu rụi nhiều gian hàng khác.

TIẾN THẮNG - HÀ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên