![]() |
Ảnh: Daily Telegraph |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Mới đây, một tác giả của Lonely planet thú nhận đã bịa đặt và đạo văn một phần đáng kể những gì đã viết trong cuốn sách này. Hai tờ báo Úc Herald Sun và Sunday Telegraph đưa tin tác giả công bố thông tin chấn động trên là Thomas Kohnstamm (ảnh), 32 tuổi, người Mỹ, sống tại Seattle, bang Washington. Kohnstamm chuyên viết về mảng du lịch tại khu vực Mỹ Latin và Caribbean. Cho tới nay, Kohnstamm đã đóng góp vào hơn mười cuốn sách của Lonely planet và viết cho hàng loạt báo, tạp chí khác.
Theo Sunday Telegraph, Kohnstamm thú nhận đã "sáng tác" khá nhiều trong những cuốn sách anh ta viết, và chôm chỉa thông tin từ các xuất phẩm về du lịch khác. Kohnstamm chẳng hề e dè khi cho biết anh ta chưa đến Colombia khi viết về đất nước này trong cuốn Lonely planet. "Họ (Lonely planet) không trả đủ tiền cho tôi để đến Colombia" - Sunday Telegraph dẫn lời Kohnstamm. "Tôi viết cuốn sách khi ở San Francisco (Mỹ). Tôi lấy thông tin từ một cô nàng mà tôi hẹn hò, làm việc ở Lãnh sự quán Colombia".
Giải thích cho hành động của mình, Kohnstamm thẳng thừng nói: "Họ (Lonely planet) không chi trả đủ cho người viết so với khối lượng công việc mà họ đặt ra". Ngoài ra, trong cuốn sách Do travel writers go to hell? (Liệu các tác giả sách du lịch có đi xuống địa ngục?) của Kohnstamm - sẽ được xuất bản vào tuần tới, anh ta còn cho biết vẫn thường nhận quà cáp từ các công ty du lịch và đi du lịch miễn phí. Đây là hành động đi ngược lại với những qui định hết sức nghiêm ngặt của Lonely planet.
Hiện tại, Lonely Planet thuê tới 300 tác giả. Mỗi năm, công ty bán được hơn 6 triệu cuốn Lonely planet tại 118 quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2007, Tập đoàn BBC đã mua lại 75% cổ phần Lonely Planet. |
Sunday Telegraph đưa tin sau khi báo chí đăng tải những tiết lộ của Kohnstamm, một tác giả khác của Lonely planet là Jeanne Oliver đã gửi một thư điện tử cho ban lãnh đạo Lonely planet lên diễn đàn các tác giả Lonely planet. Trong đó, bà Oliver miêu tả cuốn sách của Kohnstamm là "một vụ đâm xe sớm muộn cũng xảy ra".
Bức thư viết: "Tại sao phía quản lý không hiểu rằng khi họ thuê hàng loạt nhân sự mới, chưa được kiểm chứng, trả cho họ quá ít tiền và để họ tự do thì một ai đó sẽ chơi sau lưng họ?". Còn các tác giả khác thì cho rằng những trường hợp kiểu như Kohnstamm miêu tả trong cuốn sách là "chuyện thường ngày ở huyện".
Hãng tin AP cho biết mới đây ban lãnh đạo Lonely planet đã có phản ứng lại khá mạnh mẽ. Ông Piers Pickard, người chịu trách nhiệm xuất bản Lonely planet, khẳng định phía nhà xuất bản đã duyệt lại "khẩn cấp" những nội dung Kohnstamm đã viết và không phát hiện thông tin gì sai trái hoặc không chính xác.
Ông Pickard buộc tội tuyên bố của Kohnstamm về nội dung liên quan đến Colombia là "thiếu trung thực". Ông cho biết Kohnstamm được thuê để viết về lịch sử Colombia, chứ không phải là để đến đó và nhận xét về hạ tầng du lịch đất nước này. "Những tuyên bố của Thomas không phải là sự phản ánh trung thực cách thức làm việc của các tác giả Lonely planet" - ông Pickard khẳng định. Và cũng không thể không đặt nghi ngờ về khả năng Kohnstamm tung ra thông tin chấn động trên báo để quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận