Nhìn lại năm năm (2005-2010), điều mà Hội Sân khấu TP.HCM làm được nhất chính là góp phần định hướng và cổ vũ cho sự phát triển của xã hội hóa sân khấu. Hiện nay TP.HCM là nơi có số lượng sân khấu xã hội hóa cao nhất cả nước như 5B, Idecaf, Phú Nhuận, Sài Gòn, Nụ Cười Mới, Sài Gòn Phẳng, Thế Giới Trẻ, Hoàng Thái Thanh, Việt Art... Chính những đơn vị này đã giúp sân khấu thành phố sáng đèn hằng đêm, khán giả bỏ tiền mua vé vào xem, thậm chí có nhiều vở diễn “cháy vé” - một cảnh tượng được xem là “xa xỉ” ở những địa phương khác.
|
Đại hội đã bầu ra 19 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ VI (2010-2015). Trong đó, tác giả Lê Duy Hạnh tiếp tục trúng cử vào vị trí chủ tịch hội. Ba phó chủ tịch là NSƯT Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Hồng Dung và NSƯT Hồng Vân. |
Tuy nhiên, tác giả Lê Duy Hạnh - chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ V - trong bản tổng kết của mình đã thừa nhận những nhược điểm và những điều chưa làm được của sân khấu thành phố.
Về mặt sáng tác, ít có được những kịch bản thật sự xuất sắc, nơi cuộc chiến thiện ác được lột tả sâu sắc và khốc liệt như những giai đoạn trước. Mảng lý luận phê bình thì hoàn toàn trống vắng. Diễn viên sân khấu bị điện ảnh, truyền hình “bắt cóc” rồi trả về là những vai diễn gượng gạo và trông cậy hoàn toàn vào tiếng nhắc tuồng. Và cuối cùng là một vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”: thiếu rạp diễn đúng chuẩn...
Lời hứa về một nhà hát khang trang tại địa chỉ 5B Võ Văn Tần lại được đưa ra tại đại hội. Một quỹ mang tên NSND Phùng Há cũng đang được hội nghiên cứu để nối dài những công việc ý nghĩa của bà. Công tác quản lý các chi hội, hoạt động biểu diễn và giao lưu quốc tế là những nhiệm vụ trọng tâm của ban chấp hành mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận