06/08/2012 05:29 GMT+7

Lo sợ vì không có đèn đường

VĂN BÌNH
VĂN BÌNH

TT - “Đèn đường thuộc khu tái định cư Thủ Thiêm 17,3ha, quận 2, TP.HCM mở được vài ngày tết rồi tắt tối thui đến nay. Nhiều vụ cướp, trấn lột xảy ra khiến người dân rất lo sợ” - một bạn đọc phản ảnh.

Theo ghi nhận, các con đường ở đây về đêm rất vắng vẻ, hai bên đường cây cối um tùm. Ông Phạm Văn Tài, một người dân sống ở khu vực này, cho biết: “Ban đêm có việc muốn chạy xe đi đâu đó là trong lòng lo lắng vì đường tối thui lại vắng, không biết cướp giật ập tới lúc nào. Thời gian trước có nhiều vụ cướp giật, trấn lột xảy ra, mọi người xung quanh đây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ”.

Ông Nguyễn Xuân Thái, giám đốc Xí nghiệp tuần tra giám sát thuộc Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM, cho biết nguyên nhân của việc đèn chiếu sáng khu vực trên tắt lâu nay là do bị trộm cắt lấy dây điện.

Theo Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9, đơn vị sửa chữa hư hỏng hệ thống chiếu sáng khu tái định cư Thủ Thiêm 17,3ha, quận 2, trong tháng 8 sẽ hoàn thành công việc sửa chữa đèn đường.

VĂN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên