10/11/2019 23:07 GMT+7

Mane và Salah lập công, Liverpool thắng Man City trên sân Anfield

TTO
TTO

TTO - Khuya 10-11, bộ đôi Sadio Mane và Mohamed Salah cùng nhau lập công giúp Liverpool thắng Man City 3-1 trên sân Anfield ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh. Với ba điểm trước Man City, Liverpool tiếp tục độc chiếm ngôi đầu.

Mane và Salah lập công, Liverpool thắng Man City trên sân Anfield - Ảnh 1.

Mane đánh đầu ghi bàn cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Man City nhập cuộc mạnh mẽ với thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, khi hàng tấn công của họ vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành thủ môn Alisson thì ở phần sân nhà, lưới của thủ môn Bravo đã rung lên sau một sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 6, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Mane thoát xuống căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Man City lúng túng phá bóng vào ngay vị trí Fabinho đang đứng trống trải trước vòng 16m50. Không bỏ lỡ cơ hội, Fabinho chỉnh bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải hạ gục thủ môn Bravo, mở tỉ số cho Liverpool.

Trước khi Liverpool có bàn thắng mở tỉ số, tranh cãi đã nổ ra khi các cầu thủ Man City cho rằng bóng đã chạm tay Arnold trong vòng cấm nhưng trọng tài chính lẫn VAR cùng ngó lơ. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, trọng tài đã nhận định Arnold không cố ý dùng tay chơi bóng.

Bị thủng lưới, M.C tràn đội hình lên tấn công nhưng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Phút 13, lại từ một tình huống phản công bên cánh trái, Robertson thực hiện quả tạt loại hết hàng phòng ngự Man City cho Mohamed Salah băng lên thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Bravo từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Mane và Salah lập công, Liverpool thắng Man City trên sân Anfield - Ảnh 2.

Fabinho sút xa, mở tỉ số trận đấu cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Hai bàn thua quá nhanh càng khiến các cầu thủ Man City bị áp lực. Vì thế, dù kiểm soát thế trận và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm sau đó, nhưng do nôn nóng nên các học trò HLV Pep Guardiola đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến "Man xanh" không có được bàn thắng.

Không những không có bàn rút ngắn tỉ số, Man City còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở đầu hiệp 2 vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 51, từ pha phối hợp ném biên bên cánh phải, Henderson đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Các hậu vệ Man City lại mắc sai lầm trong kèm người, tạo cơ hội cho Mane thoải mái ập vào thực hiện pha đánh đầu từ cự li gần hạ thủ môn Bravo, nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool.

Không còn gì để mất, Man City dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại, nhưng tất cả những gì các học trò HLV Pep Guardiola làm được chỉ là bàn thắng danh dự do công tiền vệ Bernardo Silva với pha bắt vô-lê đẹp mắt ở phút 78.

Trận đấu cũng để lại nhiều tranh cãi khi trọng tài chính Michael Oliver hai lần từ chối cho Man City hưởng penalty (phút 6 và 83) dù hậu vệ Alexander-Arnold để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng cấm.

Chung cuộc, Liverpool đá bại Man City 3-1. Thua trận này, Man City rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm và gặp khó trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Dự bị: Milner, Keita, Gomez, Adrian, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Origi.

Man City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Dự bị: Gabriel Jesus, Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Carson, Foden.

Liverpool - Man City: Trận cầu chia nửa thế giới Liverpool - Man City: Trận cầu chia nửa thế giới

TTO - Đã lâu lắm rồi, Giải ngoại hạng Anh mới lại sở hữu 2 đội bóng mạnh nhất thế giới. Chẳng hề quá lời chút nào khi nhìn nhận như vậy về Liverpool và Man City lúc này.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên