TTCT - Với 317 phiếu thuận và 233 phiếu chống, Quốc hội Liên bang Đức ngày 19-6 vừa thông qua dự luật cho phép các công dân “được toàn quyền định đoạt mạng sống” của mình. Phóng to Với an tử, người bệnh có thể tự uống hay được tiêm thuốc để chấm dứt cuộc sống - Ảnh: RNTTCT - Với 317 phiếu thuận và 233 phiếu chống, Quốc hội Liên bang Đức ngày 19-6 vừa thông qua dự luật cho phép các công dân “được toàn quyền định đoạt mạng sống” của mình. Đến nay, theo thống kê, cứ chín người Đức thì có một người thảo sẵn một thư tay cho phép giới chuyên môn được quyền kết thúc mạng sống của họ, phòng trường hợp vì lý do nào đó họ không thể tự định đoạt kéo dài hay chấm dứt cuộc sống của mình. Từ trước tới giờ các thư này vẫn tồn tại nhưng không có hiệu lực pháp lý. Nhiều bác sĩ tiếp tục nuôi dưỡng bệnh nhân dù đã vô vọng trong hôn mê sâu đến tận phút cuối cùng. Với dự luật mới, ý nguyện chết của công dân Đức từ nay sẽ có tính trói buộc. Để thông qua dự luật này, Quốc hội Đức đã làm việc trong sáu năm. Các nghị viên cũng được giải phóng khỏi quan điểm đảng phái: họ không nhất thiết phải bỏ phiếu theo quan điểm của đảng mình mà chỉ cần theo góc nhìn của mỗi người. Theo Earthtimes, đây là một quyết định khó khăn vì nó rất gần với “an tử” (euthanasia, chấm dứt cuộc sống với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế), một vấn đề vẫn gây tranh cãi hơn thập niên qua ở Đức. Dự luật mới liên quan tới quyết định của con người khi họ hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo và không có tiên báo gì về thảm họa sức khỏe của mình. Có nghĩa nó giống hệt các nguyên tắc bảo hiểm tự nguyện. Còn an tử - vẫn đang bị cấm ở Đức, là khi người bệnh và gia đình họ không muốn kéo dài cuộc sống đau đớn hoặc vô nghĩa, cần các chuyên gia y tế hỗ trợ để bệnh nhân được ra đi. Đến nay, công dân Đức nào muốn an tử thường tìm đến Thụy Sĩ, nơi không cấm “cái chết êm ái”. Ngoài Thụy Sĩ, trên thế giới còn một số nước chấp nhận an tử như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, hai bang của Mỹ là Oregon và Washington.
Bộ Tư pháp: Quy chế họp báo của UBND TP Cần Thơ trái pháp luật TIẾN LONG 25/04/2024 Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp nêu nhiều điểm trái pháp luật trong quy chế họp báo do UBND TP Cần Thơ ban hành.
Đánh shipper gãy hai tay, hai vợ chồng bị xét xử chung tội giết người TRẦN MAI 25/04/2024 Trong vụ đánh shipper gãy tay, Không chỉ bị cáo Trương Đình Nhạt mà vợ ông Nhạt là bà Nguyễn Thị Thủy cũng bị xét xử chung tội giết người.
Đóng cửa Dinh 1 của Hoàn Cầu Đà Lạt, Lâm Đồng phải trích ngân sách trả doanh nghiệp 56 tỉ? M.V 25/04/2024 UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết khu du lịch King Palace (Dinh 1) bị buộc đóng cửa từ ngày 26-4 vì liên quan đến sai phạm giao đất công không qua đấu giá vào năm 2014.
Vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM nói đứng trước tòa là 'nỗi đau tột cùng' KHẮC HIẾU 25/04/2024 Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM nói đứng trước tòa với tư cách bị cáo là nỗi đau tột cùng của bản thân và gia đình.