Phóng to |
| Cảnh sát Indonesia dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân sóng thần trong đống đổ nát ở bãi biển Pangandaran ngày 20-7. - Ảnh: Reuters |
Ông Matsuura cho biết dù chỉ 19 phút sau khi cơn động đất xảy ra, Cơ quan cảnh báo sóng thần đặt tại Jakarta (Indonesia) đã nhận được cảnh báo sóng thần, nhưng hàng trăm người vẫn thiệt mạng và hàng chục nghìn người vẫn mất nhà cửa.
Được khởi công sau thảm họa sóng thần cuối năm 2004, đến nay 26/29 trung tâm cảnh báo sóng thần tại các nước nằm ven Ấn Độ Dương đã được xây dựng xong. Các trung tâm này có khả năng nhận và phát đi các cảnh báo nguy cơ sóng thần từ các cơ quan quan sát ở Nhật và Hawaii.
Qua vụ việc vừa xảy ra ở Indonesia, ông Koichiro Matsuura nhấn mạnh phải đẩy hệ thống này lên một bước, đó là đưa nó đến được với các cộng đồng ven biển. Ngày 18-7 vừa qua, các quan chức Indonesia thừa nhận rằng phải đến năm 2009 nước này mới có một hệ thống cảnh báo hoàn thiện để áp dụng trên toàn quốc. Trước mắt, nước này đang tính đến chuyện áp dụng một hệ thống còi hụ cảnh báo dọc bãi biển, một cách để loan báo kịp thời nguy cơ sóng thần.
Đến chiều hôm qua, Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Indonesia cho biết số người chết vì thảm họa sóng thần ngày 17-7 đã lên đến 525 người, 273 người vẫn còn mất tích.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận