01/03/2019 10:21 GMT+7

Khởi tố vụ phá hoại ở chung cư bị dân ‘tố’ kém chất lượng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Kết quả điều tra của công an xác định một số thiết bị, hệ thống như thang máy, tủ điện, nhà sinh hoạt cộng đồng của chung cư Bảo Sơn Complex, TP Vinh (Nghệ An) có dấu hiệu bị phá hoại.

Khởi tố vụ phá hoại ở chung cư bị dân ‘tố’ kém chất lượng - Ảnh 1.

Năm 2018, người dân mua căn hộ ở chung cư Bảo Sơn Complex phản ảnh chất lượng công trình chưa đảm bảo - Ảnh: TÌNH HUÊ

Ngày 1-3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại chung cư Bảo Sơn Complex, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, nếu đầy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của chủ đầu tư về việc có một số cư dân trong chung cư Bảo Sơn Complex phá hoại tài sản như: đổ nước vào hệ thống thang máy làm thang máy hư hỏng; nhét tăm tre, đinh vào hệ thống khóa của hệ thống vệ sinh công cộng và các tủ điện tử gây hư hại.

Hậu quả: hệ thống thang máy ngừng hoạt động gây thiệt hại 27,5 triệu đồng; ổ khóa phòng kỹ thuật điện nước một số tầng bị hỏng, thiệt hại 3,5 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và giám định thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản.

Năm 2018, một số hộ dân là khách hàng mua căn hộ chung cư Bảo Sơn Complex có đơn thư gửi các cơ quan chức năng phản ảnh chủ đầu tư vi phạm hợp đồng như chỉ có một tầng hầm để xe trong khi cam kết 2 tầng, thiếu khu thương mại, khu thể dục thể thao, chậm bàn giao căn hộ, thi công kém chất lượng…

Sau đó, phía chủ đầu tư đã có giải thích và thực hiện các giải pháp khắc phục, đáp ứng kiến nghị của người dân. UBND TP Vinh cũng đứng ra tổ chức đối thoại, tuy nhiên một số hộ dân vẫn không chấp nhận.

Khởi tố vụ phá hoại ở chung cư bị dân ‘tố’ kém chất lượng - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở chung cư Bảo Sơn Complex đồng loạt treo biển bán nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn có quy mô gồm tầng hầm, 31 tầng nổi, chiều cao 108m. Diện tích khu đất gần 3.000m², trong đó diện tích xây dựng tòa dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở 1.227m², diện tích xây dựng nhà ở thấp tầng gần 840m². Dự án do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư.


DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên