Cơ quan điều tra tình nghi bị can cùng vợ là Nguyễn Thị Bảo Châu đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 2,5 triệu USD, gần 39 tỉ đồng và một ôtô Toyota.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ vào tháng 7-2010, bị can Nguyễn Đức Dũng và vợ đã vay của ông Trần Công L. (trú P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) 400 triệu đồng và thế chấp một ôtô biển kiểm soát 52F-5148. Sau đó ông Dũng mượn lại xe để trưng bày tại gara của công ty mình. Trong thời gian trưng bày, ông Dũng đã bán chiếc xe này cho hai người khác với giá 68.000 USD và 57.600 USD. Ngoài ra, ông Dũng còn vay của ông L. 8,5 tỉ đồng.
Cũng trong năm 2010, ông Dũng mượn của ông Quảng Mậu H. (trú P.11, Q.Tân Bình) ba lô đất trị giá 315 lượng vàng để thế chấp vay vốn làm ăn. Ông Dũng đã mang lô đất trên và một ôtô trị giá 1,3 tỉ đồng thế chấp rồi bỏ trốn.
Cơ quan chức năng xác định hai vợ chồng ông Dũng và con cái đã xuất cảnh ra nước ngoài vào ngày 19-3-2011.
Đến nay đã có chín cá nhân tố cáo bị can Nguyễn Đức Dũng lừa đảo với số tiền 2,5 triệu USD, gần 39 tỉ đồng và một ôtô. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tình nghi ông Dũng cùng vợ đã lập hợp đồng thế chấp tại một số ngân hàng thương mại số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận