Phóng to |
| Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm một cơ sở hạt nhân của nước này - Ảnh: theautochannel.com |
Bản báo cáo cũng khuyến cáo Mỹ nên tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự để ngăn cản Iran có vũ khí nguyên tử, trong báo cáo dài 154 trang “Chiến lược không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh Trung Đông đang thay đổi” do năm chuyên gia về giải trừ vũ khí thực hiện.
Báo cáo nói Iran có thể đạt tới “mức năng lực bước ngoặt” trong thời điểm Iran sản xuất đủ uranium dùng cho vũ khí mà không bị phương Tây phát hiện, vào giữa năm 2014.
“Chúng tôi cho rằng ngay lúc này chưa có nhà máy làm giàu uranium bí mật nào có thể sản xuất bí mật một lượng uranium làm giàu đáng kể”, David Albright, một chuyên gia thực hiện báo cáo hiện là chủ tịch Viện khoa học và an ninh quốc tế, nói với Hãng tin Reuters, nhưng ông bày tỏ “lo ngại thực sự” về khả năng Iran sẽ xây một nhà máy như thế.
Báo cáo khuyến nghị Mỹ và các nước đồng minh tăng cường các lệnh cấm vận lên Iran trước thời điểm đó. Báo cáo cũng nói nên có một “thông điệp hết sức rõ ràng” cho giới lãnh đạo Iran rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Tổng thống (Mỹ) nên tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran nếu nước này có các bước tiến tới việc sản xuất một quả bom hạt nhân”, báo cáo viết.
Ngoài ông Albright, các đồng tác giả của bản báo cáo bao gồm Mark Dubowitz, giám đốc điều hành Quỹ bảo vệ các nền dân chủ; Orde Kittrie, giáo sư của Đại học luật Sandra Day O'Connor; Leonard Spector, phó giám đốc Trung tâm giải trừ vũ khí hạt nhân James Martin; và Michael Yaffe của Trung tâm nghiên cứu chiến lược Cận Đông và Nam Á thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận