23/07/2006 15:42 GMT+7

Indonesia bắt đầu chiến dịch dọn dẹp sau sóng thần

TƯỜNG VY (Theo AFP, Reuters)
TƯỜNG VY (Theo AFP, Reuters)

TTO - Hôm nay (23-7), Indonesia đã bắt đầu một chiến dịch khổng lồ dọn dẹp các đống đổ nát sau sóng thần.

irst0S6X.jpgPhóng to
Một phụ nữ Indonesia ôm chầm một thành viên gia đình trước ngôi nhà đổ nát của mình ở Pangandaran hôm 22-7 - Ảnh: Reuters

Các tín đồ Thiên chúa giáo ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần cũng đã đi cầu nguyện ở các nhà thờ khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường 6 ngày sau thảm họa.

Khoảng 3.000 binh lính, cảnh sát, viên chức địa phương và người tình nguyện đã bắt đầu một chiến dịch khổng lồ dọn dẹp gạch đá và mảnh vụn tại các khu vực bị sóng thần tàn phá.

Về con số nạn nhân sóng thần, Reuters hôm nay đưa tin đã có gần 700 người thiệt mạng. Tuy nhiên AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho hay con số này là 596, giảm 65 người so với thông báo hôm qua. Cơ quan này không giải thích vì sao lại có sự thay đổi này.

Các con số báo cáo mới nhất của Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho biết có 439 người thiệt mạng tại tỉnh Tây Java, 154 người tại Trung Java, 3 người tại Yogyakarta. 73 người vẫn đang mất tích và 9.533 người bị thương. 74.100 người khác mất chỗ ở.

Nhiều người đã bắt đầu trở về nhà, nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau thảm họa, cố gắng trở lại cuộc sống bình thường trước đây của mình.

Hệ thống viện trợ tại Indonesia, đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới với khoảng 220 triệu người, đã bị kéo giãn ra sau nhiều thảm họa trong vòng 2 năm qua: trận sóng thần kinh hoàng năm 2004 giết chết 230.000 người xung quanh Ấn Độ Dương, đa số là người ở tỉnh Aceh của Indonesia; trận động đất ngày 27-5 tại Yogyakarta giết chết 5.000 người…

Tình trạng vệ sinh kém tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa càng khiến tình hình thêm bi đát. Các quan chức y tế nói đã có nhiều báo cáo về nhiễm trùng hô hấp, song không nghiêm trọng. Họ cũng nói có các báo cáo về tiêu chảy hay bệnh nhiễm trùng, và giới chức ngành y tế đã bắt đầu tiêm thuốc ngừa sởi, uốn ván, dịch tả cho những người còn sống.

Khoảng 100 nhân viên Hội Chữ thập đỏ Indonesia cũng đã phun thuốc tẩy trùng vào nhà cửa và khách sạn ở các khu vực dọc bờ biển trong một nỗ lực giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho người dân.

TƯỜNG VY (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất