22/10/2021 11:35 GMT+7

Khánh Hòa: Hủy các quyết định trái luật tại dự án Phân hiệu ĐH Tôn Đức Thắng

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa phải hủy các quyết định thành lập 'Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư' cùng nhiều thông báo thu hồi đất của dân tại xã Phước Đồng, để thực hiện dự án của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Khánh Hòa: Hủy các quyết định trái luật tại dự án Phân hiệu ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Khu vực đồi núi giáp đại lộ Nguyễn Tất Thành có đất của nhiều hộ dân bị thu hồi cho làm dự án trái quy hoạch chung TP Nha Trang của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, quy mô 8,34 hecta tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) thuộc khu vực đồi núi gồm đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ.

Thế nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo (số 238/TB-UBND ngày 21-5-2014) "thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng" trên các khu vực đất rừng đó.

Từ tháng 2-2015, UBND TP Nha Trang đã ban hành nhiều thông báo thu hồi đất của dân để giao cho trường được nêu sử dụng đất trái mục đích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, để thực hiện dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng.

UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận đó là "thông báo thu hồi đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Nha Trang".

Đến tháng 11-2020, UBND TP Nha Trang cũng báo cáo, thừa nhận "căn cứ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25-9-2012, thì khu vực dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng thuộc quy hoạch đất đồi núi. Khu vực nêu trên chưa có quy hoạch phân khu được duyệt".

Từ tháng 3 đến tháng 7-2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang đã lần lượt gởi đến 3 văn bản cho Trường đại học Tôn Đức Thắng đề nghị cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, nhưng chủ dự án này không cung cấp "các hồ sơ đủ điều kiện pháp lý" của dự án.

Thế nhưng, UBND TP Nha Trang vẫn ban hành các quyết định (vào tháng 1-2019) thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng và kiện toàn tổ công tác giúp việc cho hội đồng này.

Đến tháng 6-2019, mặc dù không được chủ dự án cung cấp "các hồ sơ đủ điều kiện pháp lý" của dự án nhưng UBND TP Nha Trang vẫn tiếp tục ban hành quyết định "kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng".

Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang cũng vẫn phối hợp với các phòng, ban của thành phố tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường, giải tỏa để thu hồi đất của dân giao cho Trường đại học Tôn Đức Thắng thực hiện dự án đã nêu trên.

Người dân bị thu hồi đất bởi dự án kể trên đã tố cáo, khiếu nại gay gắt, kéo dài đến nhiều cấp. Vì họ cho rằng dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng là dự án trái pháp luật, trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung TP Nha Trang.

Ngày 1-9-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo (số 402/TB-UBND) "chấm dứt hiệu lực thông báo số 238/TB-UBND ngày 21-5-2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang".

Thế nhưng, suốt hơn một năm qua UBND TP Nha Trang vẫn "bảo tồn" các quyết định thành lập "Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng" và "Tổ giúp việc cho hội đồng", cùng các thông báo thu hồi đất của dân để thực hiện "dự án không còn tồn tại" đó.

Vì vậy, người dân bị thu hồi đất phải tiếp tục khiếu nại đến nhiều cấp. Đến ngày 15-10-2021 UBND TP Nha Trang mới ban hành thông báo hủy bỏ các thông báo thu hồi đất và quyết định hủy bỏ các quyết định thành lập "Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư" thu hồi đất cho dự án đã bị "chấm dứt hiệu lực" kể trên.

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp thông tin 7 gói thầu Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp thông tin 7 gói thầu

TTO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế C03 - Bộ Công an) vừa đề nghị Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp cung cấp thông tin 7 gói thầu.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên