07/11/2017 15:47 GMT+7

Huế: nước các sông tiếp tục lên, nguy cơ tái diễn lũ lớn

M. TỰ
M. TỰ

TTO - Lúc 14h trưa 7-11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết mưa đầu nguồn đã tăng, lũ đổ về tăng nhanh khiến nước các sông ở Huế tiếp tục lên.

Huế: nước các sông tiếp tục lên, nguy cơ tái diễn lũ lớn - Ảnh 1.

Nước sông Hương vừa hạ xuống chiều qua lại tiếp tục lên trưa 7-11 - Ảnh: M.TỰ

Lượng mưa từ 10h đến 13h ngày 7-11 đã tăng hơn buổi sáng, nhiều nhất là vùng Nam Đông, A Lưới - đầu nguồn sông Hương và sông Bồ. 

Nước đổ về các hồ chứa tăng nhanh. Hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền, lượng nước về hồ và nước xả cùng bằng nhau. Chỉ có hồ thủy lợi Tả Trạch giữ lại nước để giảm lũ cho hạ du, cụ thể nước về hồ 1879m3/s, nước xả 710m3/s.

Lúc 15h30, sông Hương tại Kim Long lên mức 3,4m, xấp xỉ mức báo động 3 là 0,1m; sông Bồ tại Phú Ốc lên mức báo động 3: 4,5m.

Bản tin lúc 14h30 của Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn trung ương dự báo trong 12 giờ tiếp theo, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. 

Tại Thừa Thiên - Huế, có khả năng xảy ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng trũng thấp tại các huyện  Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, TP Huế. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Hương Thủy...


M. TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên