25/05/2018 14:46 GMT+7

Khởi tố hai nhân viên gác chắn vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai nhân viên gác chắn Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm, đã để xe tải chạy vào đường ray khiến tàu hỏa lật, 2 người chết, 10 người bị thương.

Khởi tố hai nhân viên gác chắn vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 24-5 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Liên quan vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 24-5 tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, chiều 25-5, đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Đồng thời, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 nhân viên gác chắn là Nguyễn văn Hùng (sinh năm 1983) và Phạm văn Vui (sinh năm 1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Hai nhân viên gác chắn trên bị khởi tố về tội " thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đồng thời bị tạm giam 3 tháng để điều tra. 

Trước đó, chiều 24-5, lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai nhân viên gác chắn trên.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã niêm phong toàn bộ hệ thống các thiết bị liên quan đến tín hiệu cảnh báo khi có tàu chạy qua tại trạm gác chắn ở xã Trường Lâm.

Khởi tố hai nhân viên gác chắn vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Trụ đèn tín hiệu đường sắt tại trạm gác chắn đã được công an niêm phong để điều tra - Ảnh: HÀ ĐỒNG chụp sáng 24-5

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Khương Duy Oanh, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết lãnh đạo công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ toàn bộ vụ án trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực xảy ra vụ tai nạn có trạm gác chắn của ngành đường sắt ở khu Mỏ Sét (người dân địa phương gọi là trạm gác chắn Mỏ Sét) ở thôn Trường Thanh, xã Trường Lâm.

Mỗi ca gác tại trạm này có hai nhân viên ngành đường sắt, làm nhiệm vụ kéo hàng rào chắn lại hai bên đường ngang dân sinh trước khi tàu hỏa đến, để các phương tiện không thể đi qua đường sắt.

Tuy nhiên, sáng 24-5, hệ thống rào chắn (còn gọi là gác chắn) tại trạm gác chắn này có dấu hiệu còn tương đối nguyên vẹn.

Do vậy, có nghi vấn nhân viên trạm gác quên không đóng gác chắn trước khi tàu hỏa chạy qua. Đây là tình tiết, chứng cứ quan trọng để Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nhân viên Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Vui.

Khởi tố hai nhân viên gác chắn vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hàng rào chắn tại trạm gác chắn của ngành đường sắt ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia còn nguyên vẹn sau vụ lật tàu sáng 24-5 - Ảnh: HÀ ĐỒNG chụp sáng 24-5

Như đã thông tin, lúc 0h30 ngày 24-5, chuyến tàu hỏa mang số hiệu SE19 chở 407 hành khách đi từ Hà Nội - Đà Nẵng đi qua đường ngang có gác chắn tại khu gian ga Khoa Trường ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã tông vào ôtô tải chở đá mang biển kiểm soát 37C-51.38 chạy ngang qua.

Chiếc xe tải do anh Vũ Văn Nam (33 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm chiếc xe tải bị hất văng, lật nghiêng bên đường, 6 toa tàu và một đầu máy của đoàn tàu bị lật xuống ruộng làm 2 người tử vong (gồm lái tàu và phụ lái), 10 người bị thương. 

Tài xế xe tải bị thương nặng, đang nguy kịch, hiện điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tàu hỏa chở 400 hành khách lật khi tông xe tải, 2 người chết Tàu hỏa chở 400 hành khách lật khi tông xe tải, 2 người chết

TTO - Vụ tai nạn xảy ra giữa tàu chở khách SE19 với xe tải tại Thanh Hóa lúc 0h30 sáng 24-5 đã làm 2 người chết là lái tàu và phụ lái tàu, ít nhất 6 khách đi tàu bị thương. Công an đã triệu tập trong đêm 2 nhân viên gác chắn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên