25/08/2021 18:42 GMT+7

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Hơn 670 cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vào TP.HCM và Bình Dương hỗ trợ chống dịch đã tới TP.HCM chiều 25-8.

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 1.

Đội ngũ trẻ Trường đại học Y dược Thái Bình hỗ trợ TP.HCM vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất để về huyện Nhà Bè - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đội ngũ chuyên môn cao từ Thái Bình và Hà Nội đã lên xe phân bổ về các quận, huyện trên địa bàn thành phố và về tỉnh Bình Dương. Cụ thể 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và Cao đẳng Y tế Thái Bình, 250 cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Y dược Thái Bình về hỗ trợ huyện Nhà Bè và quận Bình Tân. 

Đội ngũ nhân sự ở Trường đại học Y Hà Nội hỗ trợ 150 người về quận 8 (TP.HCM), và 100 bác sĩ nội trú chuyên điều trị bệnh về Bệnh viện dã chiến Becamex Bình Dương. 

Tham gia đợt này còn có đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Dược Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Tất cả đã được tập huấn, tập huấn chuyên sâu, kiểm tra sức khỏe và test nhanh SARS-CoV-2 âm tính, chuẩn bị đồ phòng hộ cá nhân...

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 2.

Sinh viên đưa thiết bị y tế lên xe - Ảnh: TỰ TRUNG

PGS.TS Phạm Thị Dung, trưởng đoàn hỗ trợ Trường đại học Y dược Thái Bình, cho biết: "Đợt này chúng tôi có 250 cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ phối hợp với đội ngũ y bác sĩ địa phương phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. 

Chúng tôi mong muốn làm hết sức mình, với kinh nghiệm đã hỗ trợ 35 ngày ở tỉnh Bắc Giang, để cố gắng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đoàn Đại học Y dược Thái Bình đem theo 200 thùng thiết bị y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ và nhiều vật dụng phục vụ cho công tác phòng chống dịch".

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 3.

Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 4.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội tâm huyết cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo chị Phạm Thị Hồng Hạnh - phó chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình khu vực miền Nam, trong tháng 7, Trường đại học Y dược Thái Bình cũng đưa 350 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các quận 7, 8, Bình Tân, Tân Phú…

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 5.

Vừa đến sân bay, các bạn trẻ Đại học Y dược Thái Bình lên xe về huyện Nhà Bè - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 6.

Đội ngũ y tế trẻ đầy nhiệt huyết cùng TP.HCM chống dịch - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 7.

Các bạn sinh viên lên xe về các địa bàn TP.HCM phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 8.

Các sinh viên được hỗ trợ hướng dẫn lên xe về các quận huyện - Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn 670 giảng viên và sinh viên bay vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 9.

Các bạn trẻ thể hiện tình yêu TP.HCM, chung tay đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Thái Bình tiếp tục chi viện hơn 300 cán bộ, sinh viên ngành y vào Nam chống dịch Thái Bình tiếp tục chi viện hơn 300 cán bộ, sinh viên ngành y vào Nam chống dịch

TTO - Ngày 25-8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ xuất quân đợt 2 với 301 cán bộ, sinh viên ngành y trên địa bàn vào TP.HCM và Bình Dương để hỗ trợ công tác dập dịch COVID-19.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên