14/01/2021 08:16 GMT+7

Hoãn phiên tòa xử trùm ma túy Văn Kính Dương và Ngọc Miu

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng nay 14-1, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép 124kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu.

Hoãn phiên tòa xử trùm ma túy Văn Kính Dương và Ngọc Miu - Ảnh 1.

Văn Kính Dương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong phần làm thủ tục, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền (được tại ngoại do nuôi con nhỏ, một trong những người kháng cáo) vắng mặt và có đơn xin hoãn nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Lý do xin hoãn phiên tòa, trong đơn, Phạm Thị Thu Huyền trình bày chưa có luật sư.

TAND cấp cao sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 16 và 17-3.

Theo bản án sơ thẩm, Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án ở trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa, Dương bỏ trốn và bắt đầu mua bán hàng trắng. 

Sau đó, Dương và đồng phạm sản xuất ma túy với khối lượng "khủng". Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, thuê biệt thự để sản xuất và cất giấu ma túy. Quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124kg ma túy tinh chất, 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê…

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Văn Kính Dương tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. 

4 bị cáo trong đường dây này cũng bị tuyên phạt mức án tử hình về tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. 4 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau bản án sơ thẩm, 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

5 án tử hình, 4 án chung thân trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương 5 án tử hình, 4 án chung thân trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương

TTO - Hôm nay 27-7, sau 3 tuần xét xử và nghị án, TAND đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương (39 tuổi, tên gọi khác là Trần Ngọc Hiếu) cầm đầu.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên