24/07/2019 15:13 GMT+7

Hội Cựu giáo chức Long An rút kinh nghiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp bán áo trong trường

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An báo cáo việc giới thiệu doanh nghiệp bán áo trong nhà trường vì doanh nghiệp này đã giúp đỡ hội rất nhiều, việc bán áo "xuất phát từ cái tâm"...

Hội Cựu giáo chức Long An rút kinh nghiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp bán áo trong trường - Ảnh 1.

Văn bản Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An xin rút kinh nghiệm - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 24-7, ông Nguyễn Thanh Tiệp - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Long An - cho biết sở này đã ra văn bản gửi các đơn vị trực thuộc sở với nội dung thu hồi công văn của sở ngày 17-7 về việc phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH dệt may Nguyên Dung triển khai kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm "áo lá kháng khuẩn".

Đồng thời, ông Tiệp cho biết sở cũng đã có văn bản báo cáo vụ việc với các cấp lãnh đạo tỉnh. Bản thân giám đốc sở nhận trách nhiệm thiếu sót do có sự chủ quan trong việc ban hành văn bản không phù hợp, tạo dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, kịp thời chấn chỉnh các sai sót.

Trong khi đó, Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Tỉnh hội Long An cũng đã có văn bản gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh này với nội dung xin rút kinh nghiệm.

Theo Hội Cựu giáo chức trình bày, trong 10 năm qua, doanh nghiệp Nguyên Dung đã hỗ trợ giáo dục 8 tỉnh ĐBSCL, Kon Tum và Quảng Ngãi nhiều hoạt động như: cấp học bổng cho học sinh nghèo, mở các lớp bồi dưỡng cho giáo viên... 

Trong 6 năm qua, doanh nghiệp này cũng đã hỗ trợ các sở, ngành giáo dục các địa phương tổ chức liên tục các buổi họp mặt tri ân nhà giáo nghỉ hưu, hỗ trợ cho hơn 500 nhà giáo nghỉ hưu gặp khó khăn ở 10 tỉnh mỗi suất 6 triệu đồng/người... Riêng tổng chi phí hỗ trợ tại Long An của doanh nghiệp trong 5 năm qua khoảng 2,4 tỉ đồng.

Do đó, khi thấy doanh nghiệp trên có thư ngỏ đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An nhằm muốn triển khai chương trình bán "áo lá kháng khuẩn", Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An cho rằng "việc nầy xuất phát từ cái tâm của người làm doanh nghiệp trong sáng, tâm huyết với nhà giáo nghỉ hưu, cũng như với thế hệ trẻ..., nên Hội Cựu giáo chức đồng tình ủng hộ và chủ động đề nghị ngành giáo dục có biện pháp giúp đỡ. Việc triển khai thực hiện chương trình này không xuất phát từ chủ trương của Sở Giáo dục".

Trước đó, cũng chính từ văn bản đề nghị của Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An, Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Long An đã ra văn bản thống nhất với hội việc cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến các phòng giáo dục, các trường phổ thông trực thuộc sở. 

Việc triển khai nhằm giới thiệu sản phẩm "áo lá kháng khuẩn" đến nữ sinh trong các trường phổ thông, với giá 129.000 đồng/cái. Nhà trường lập danh sách học sinh có nhu cầu mua sử dụng, liên hệ doanh nghiệp để đăng ký và thanh toán trực tiếp với công ty.

Sau khi có văn bản này của sở, Phòng giáo dục huyện Cần Đước đã tiếp tục có văn bản triển khai đến các trường theo nội dung trên. Tuy nhiên, ngay sau đó vụ việc vấp phải nhiều ý kiến cho rằng việc bán "áo lá" trong nhà trường là không phù hợp.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên