27/04/2020 22:24 GMT+7

Hoãn xử phúc thẩm vụ 'con nuôi' Đường Nhuệ đánh người gãy chân

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 27-4, do bị hại vắng mặt nên phiên tòa xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, biệt danh Tiến “trắng”) cùng 13 đồng phạm đã phải tạm hoãn.

Hoãn xử phúc thẩm vụ con nuôi Đường Nhuệ đánh người gãy chân - Ảnh 1.

Tiến "trắng" được xem là con nuôi của Đường Nhuệ và cũng là cánh tay đắc lực của "đại ca" đất Thái Bình - Ảnh: Facebook Duong Nhue

Chiều 27-4, do bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích do Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng 13 đồng phạm thực hiện.

Trước đó, vào ngày 26-9-2019, TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này.

Theo cáo trạng, vào giữa tháng 12-2018, Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "trắng") được Phạm Văn Sáng (29 tuổi, trú tại thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) thông tin cho biết Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, trú tại thôn Đông Khê, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dọa sẽ tổ chức đánh lén Tiến.

Sau khi được Sáng thông tin, tối 19-12-2018, ăn nhậu xong, Tiến cùng nhóm thanh niên đi trên một số ôtô con kéo đến nhà Hùng tại huyện Đông Hưng để tìm "xử lý". Khoảng 20h30 cùng ngày, khi Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị Tiến cùng cả nhóm xông vào khống chế, lôi ra ngoài ngõ hành hung.

Qua xác minh điều tra, Tiến "trắng" được xác định là người trực tiếp vật ngã và khống chế Hùng để cho đồng phạm dùng hung khí lao vào đánh, đấm đá nạn nhân. Sau khi hành hung nạn nhân trong khoảng 2-3 phút, nhóm của Bùi Mạnh Tiến kéo lên ôtô rời đi, để nạn nhân nằm lê lết trên đường.

Hùng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Giám định thương tích xác định nạn nhân bị khoảng 14 vết thương, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, tỉ lệ thương tích là 25%. 

Toàn bộ quá trình hành hung của nhóm Tiến "trắng" được một camera an ninh gần đó ghi lại. Đến ngày 21-12-2018, Bùi Mạnh Tiến bị cơ quan Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Sau đó, lần lượt 13 đồng phạm khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nêu trên.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Hưng đã tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến mức án 1 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo khác lần lượt bị tuyên mức án từ 1 năm 9 tháng tù giam đến 1 năm tù cho hưởng án treo. 

Sau phiên xét xử sơ thẩm này, các bị cáo cho rằng bản án là "quá nặng" nên đã có đơn kháng cáo.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, với nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cái tên Tiến "trắng" không phải gương mặt xa lạ bởi người này được xem là "con nuôi" cưng của "đại ca giang hồ" Đường Nhuệ. 

Trong các năm 2015 và 2016, Tiến "trắng" cũng từng bị Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Trong vụ việc gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm cùng vợ là bà Phạm Thị Quyết (chủ Công ty TNHH Lâm Quyết) đứng ra tố cáo việc bị băng nhóm giang hồ của Đường Nhuệ kéo đến chiếm đoạt, phá hoại công ty này tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình vào tháng 10-2017 thì chính Tiến "trắng" là người tham gia, cầm đầu nhóm côn đồ thực hiện theo lệnh của Đường Nhuệ tổ chức chiếm đóng, phá hoại tài sản bên trong công ty.

Hiện nay, vụ việc này cũng được cơ quan Công an tỉnh Thái Bình xem xét lại hồ sơ để làm rõ.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố Đường Nhuệ đánh người Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc vụ tố Đường Nhuệ đánh người

TTO - Chiều 27-4, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc vụ mẹ con bà Lý tố bị Đường Nhuệ cùng đàn em đánh ngay tại trụ sở Công an P.Trần Lãm, TP Thái Bình hơn 5 năm trước.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên