01/12/2018 18:55 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Tôi nóng lòng đối đầu HLV Goran Eriksson'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào tối 1-12 tại sân Panaad (Bacolod), HLV Park Hang Seo cho biết ông rất nóng lòng đối đầu với HLV nổi tiếng Goran Eriksson trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào ngày 2-12.

HLV Park Hang Seo: Tôi nóng lòng đối đầu HLV Goran Eriksson - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Ông nói: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình là giành ngôi nhất bảng A. Giờ chúng tôi bước vào mục tiêu thứ 2 là giành chiến thắng ở bán kết. Philippines chơi rất khác các đội còn lại ở vòng bảng. Ngày mai (2-12) là trận sân khách không dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả có lợi".

Trả lời câu hỏi "Philippines mất nhiều cầu thủ quan trọng liệu có là cơ hội cho VN?", ông Park  lập tức phủ nhận. "Tôi có nghe tin họ mất vài cầu thủ tốt, 4 cầu thủ trở về CLB và 1 chấn thương. Tuy nhiên, điều đó không hẳn là cơ hội cho chúng tôi vì họ còn rất nhiều cầu thủ tốt khác nữa".

Nói về chuyện mặt sân thi đấu không tốt, ông Park cho biết sẽ kiểm tra trong buổi tập làm quen sân chính Panaad vào tối 1-2. Ông nói: "Tôi thấy mặt sân Panaad giống sân Bình Dương. Nhiều cầu thủ của tôi cũng từng chơi trên sân đó (cầu thủ Hà Nội thi đấu ở AFC Cup 2017 - PV). Tôi không nghĩ mặt sân là mối lo ngại quá lớn với đội bóng của chúng tôi".

Đánh giá về đối thủ, ông Park nói: "Tôi nghĩ Philippines có nhiều cầu thủ có thể hình lý tưởng. Họ thường dùng bóng dài tấn công. Họ cũng thường tổ chức phản công khi có cơ hội. Lối chơi của Philippines cũng khá đa dạng khi chuyển cánh tấn công hay xâm nhập vòng cấm. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị tốt. Đội hình của chúng tôi sẽ không có gì thay đổi lớn so với các trận đấu trước".

Nói thêm về Philippines, ông Park cho rằng hàng thủ của đối thủ có lúc cũng chơi không tốt. Ông nói: "Họ chơi rất cẩn thận chứ không mạo hiểm. Tuy nhiên, trận đấu với Timor-Leste họ chơi ko tốt nên để thua hai bàn. Họ cũng chơi không tốt trong khâu ghi bàn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong các trận đấu ở vòng bảng. Nên chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai (2-12).

Chia sẻ về cuộc đối đầu với HLV nổi tiếng Goran Eriksson, ông Park tỏ ra khá hào hứng. Ông nói: "Philippines có có HLV đẳng cấp thế giới Eriksson. Tôi thích lối chơi của ông ấy trong quá khứ rất nhiều. Giờ tôi chuẩn bị cho lối chơi của mình để đối phó với lối chơi đó. Tôi nói trước rồi, không có nhiều thay đổi. Bản thân tôi cũng rất ngóng chờ được đối đầu với HLV đẳng cấp như vậy. Tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ đó. Nhưng chúng tôi không hề sợ hãi và có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai".

HLV Park Hang Seo: Tôi nóng lòng đối đầu HLV Goran Eriksson - Ảnh 2.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Ông Park đã gây ngạc nhiên lớn khi đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng đi cùng buổi họp báo - điều này cũng đồng nghĩa ông sẽ lần đầu tiên sử dụng cầu thủ này ở AFF Cup 2018.

Nói về việc chuẩn bị trận đấu, thủ môn Tiến Dũng cho biết: "Từ VN sang đây, HLV Park đã cho bọn em xem băng hình thi đấu của Philippines để nghiên cứu và có sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân cũng như tốt nhất cho đội bóng.

Trả lời câu hỏi "Thủ môn Đặng Văn Lâm có chiều cao tốt sẽ là lợi thế khi Philippines chơi bóng bổng. Anh sẽ cạnh tranh thế nào?", Bùi Tiến Dũng trả lời: "Đây là câu hỏi về chuyên môn thì sự quyết định đó là của HLV. Còn về mỗi cá nhân cầu thủ phải sẵn sàng khi vào sân để giúp đội có kết quả tốt".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên