Showbiz muôn màu

Hiếu Nguyễn: 'Tôi đã sẵn sàng cho vai diễn để đời'

CHÂU GIANG

Đăng lúc 09:00 | 29/08/2022

Hiếu Nguyễn nhìn nhận bản thân của hiện tại đã trưởng thành hơn, có giá trị và sức hút riêng, sẵn sàng chờ đón thử thách khó, kịch bản hay để có vai diễn 'đinh' cho sự nghiệp của mình.

Vô diện sát nhân - bộ phim kinh dị giật gân theo thể loại slasher hiếm có của màn ảnh Việt vừa ra rạp vào 26-8 vừa qua. Bên cạnh diễn xuất tròn trịa của Phương Anh Đào, phim cũng đánh dấu sự trở lại với màu sắc mới mẻ của “nam thần màn ảnh” Hiếu Nguyễn bằng vai diễn có chiều sâu cùng màu sắc thú vị.

Hiếu Nguyễn: Tôi đã sẵn sàng cho vai diễn để đời - Ảnh 1.

Hiếu Nguyễn: Thiên Minh trong Vô diện sát nhân giống tôi ở sự quan tâm dành cho người thương

Dịp này, Hiếu Nguyễn đã có những chia sẻ đặc biệt dành cho độc giả Tuổi Trẻ Cười Online.

* Cơ duyên nào để Hiếu Nguyễn nhận lời đóng phim kinh dị - giật gân 'Vô diện sát nhân'?

- Bộ phim này Hiếu tham gia từ năm 2019 và do ảnh hưởng dịch bệnh nên năm nay mới có thể phát hành. Trong phim, Hiếu đóng vai Thiên Minh là chồng của bác sĩ Phương Anh xinh đẹp. Khi đọc kịch bản, cảm nhận đầu tiên là thấy Thiên Minh có nhiều nét giống với Hiếu ở ngoài đời.

Hiếu cũng là người hay để ý, đặc biệt với người mình thực sự thương sẽ dành rất nhiều sự quan tâm cho họ. Thiên Minh cũng chính là hình mẫu vai diễn mà Hiếu muốn thể hiện mà chưa có cơ hội. Điểm đặc biệt thu hút nhất của Vô diện sát nhân là sự kịch tính, gay cấn làm mình rất tò mò muốn đi đến cuối cùng xem ai mới là kẻ sát nhân thực sự.

Bật mí nhé, biên kịch và đạo diễn phim này sẽ dẫn dắt bạn hồi hộp đến từng giây. Có lúc bạn chắc chắn mình đoán ‘đây đích thị là trùm cuối rồi’ nhưng sẽ có cú lật phủ định bạn hoàn toàn. Hiếu thực sự rất thích thể loại phim này, dù đã xem rất nhiều phim nước ngoài rồi nhưng vẫn thấy rất thú vị khi đọc kịch bản.

* Thiên Minh không thuộc dạng vai như sở trường Hiếu Nguyễn từng thể hiện. Vậy điểm thu hút đặc biệt của vai diễn là gì?

- Có nhiều cái đặc biệt chứ. Còn như thế nào hãy để khán giả ra rạp xem phim để cảm nhận.

Khi diễn vai này, Hiếu diễn bằng mắt nhiều hơn hành động. Khán giả sẽ cảm nhận Thiên Minh cũng có những giằng xé nội tâm, vừa có yêu thương, vừa có bất lực nhưng cũng hoang mang lắm.

Hiếu Nguyễn: Tôi đã sẵn sàng cho vai diễn để đời - Ảnh 2.

Đằng sau anh chồng tốt, biết quan tâm gia đình biết đâu lại đang ẩn giấu một vấn đề lớn - Hiếu Nguyễn

Riêng Hiếu thì thấy, Thiên Minh là hình mẫu ông chồng quen thuộc ở đời thực. Vẫn là người chồng tốt, yêu thương vợ đấy nhưng đằng sau sự đối xử hết lòng quan tâm đó lại ẩn giấu một vấn đề lớn. 

Kiểu như các anh chồng ra ngoài tìm thú vui, có thêm bạn gái đến khi về nhà lỡ cảm thấy mình hành động như vậy là thiệt thòi cho vợ nên tìm cách để bù đắp. Hoặc có khi anh chồng từng làm gì đó lầm lỗi trong quá khứ nên luôn có cảm giác có lỗi với người vợ của mình hay chăng?

* Trên phim là anh chồng hết lòng yêu thương vợ nhưng ngoài đời anh lại dính tin đồn không hay? Anh có muốn chia sẻ điều gì không?

- Bản thân Hiếu nghĩ, mình không cần phải khẳng định hay phủ định một điều gì mình không làm. Đặc biệt khi mình là đàn ông thì không cần đôi co. Với Hiếu, mọi chuyện trên đời diễn ra đều tự có câu trả lời, chỉ là cần thời gian để làm rõ những điều thật hay giả, tốt hay xấu, đúng hay sai. 

Còn giờ, Hiếu nghĩ mình nên chuyển sang một chủ đề thú vị hơn không!

* Cảm nhận của Hiếu Nguyễn về bạn diễn Phương Anh Đào?

- Nói về Phương Anh Đào thì Hiếu hơi lo lo đấy. Lo đến giờ cô ấy vẫn chưa thoát vai được, nãy gặp cô ấy vẫn thấy trong mắt có chút hoảng loạn nhẹ nhẹ đấy nhé. 

Khi đóng vai này, Hiếu hay trêu đùa cô ấy rằng: “Anh thương em như thế, sao em cứ hoảng hốt mãi vậy?". Phương Anh Đào trả lời rằng: "Cả phim này em nhất quyết sẽ không bình thường với bất kỳ ai cả. Tại vì ai cũng có thể hại em mà, có khi chính anh luôn đó".

Hiếu Nguyễn: Tôi đã sẵn sàng cho vai diễn để đời - Ảnh 3.

Hiếu Nguyễn: Phương Anh Đào là cô gái dám đối mặt với nỗi sợ

Mà Hiếu thấy thương cả Phương Anh Đào lẫn Phương Anh trên phim. Vì cô ấy có chướng ngại tâm lý, luôn phải sống trong cảnh nhìn đâu cũng ra người có khả năng hãm hại mình. Và liệu cô ấy có dám đối mặt để chiến thắng nó hay không. Còn ngoài đời, hẳn Phương Anh Đào cũng có nhiều nỗi sợ nhưng Hiếu tin cô ấy dám đối mặt đấy.

* Nhân nói về chuyện thoát vai, Hiếu Nguyễn thường làm gì?

- Gần đây, Hiếu nhận ra rằng bản thân đam mê nghệ thuật nhiều hơn là mình tưởng tượng. Mỗi khi đọc kịch bản, nhập vai vào nhân vật là Hiếu quên luôn bản thân mình. Không chỉ ở trường quay đâu mà mọi lúc mọi nơi, Hiếu luôn tự tưởng tượng ra nhân vật họ sẽ làm động tác này thế nào, sẽ uống nước ra sao, ánh nhìn kiểu gì và làm đúng như vậy.

Có khi gặp bạn bè, Hiếu còn đem câu thoại của nhân vật ra để nói một cách tự nhiên lắm làm họ ngơ ngác. Nên sau mỗi vai diễn Hiếu phải dành thời gian để thoát vai nữa. Trước đây Hiếu mất nhiều thời gian, còn bây giờ đã rút ngắn lại, chắc nhờ trình diễn xuất của mình tăng lên rồi. 

Sau khi phim đóng máy, Hiếu tập trung chơi thể thao, giờ thường xuyên đánh golf vì thích môn này lắm. Tầm khoảng 15 ngày là Hiếu trở lại bình thường.

* Vô diện sát nhân là phim đưa Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng. Sau dự án này, anh có kế hoạch mới nào chưa?

- Hiếu xem phim Vô diện sát nhân như là dự án khởi động năm 2022 của mình. Thời điểm này, Hiếu nhận được khá nhiều lời mời từ các đạo diễn, chắc có lẽ mọi người biết mình đã sẵn sàng để nhận mọi loại vai diễn. 

Đến giờ mọi thứ vẫn đang thuận lợi. Hiếu đang hợp tác với đạo diễn Cường Ngô cho phim điện ảnh mới và đang trong quá trình quay một bộ phim phát trên nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, mình cũng đang nghiên cứu một vài dự án khác, nếu thuận lợi Hiếu sẽ sớm bật mí cho khán giả biết.

Hiếu Nguyễn: Tôi đã sẵn sàng cho vai diễn để đời - Ảnh 4.

Hiếu Nguyễn: Sẵn sàng cho vai diễn để đời

* Diện mạo mới của Hiếu khiến khán giả khá bất ngờ. Vì sao anh chọn sự thay đổi ngoại hình khác xa với biệt danh “nam thần màn ảnh”?

- Bạn cứ nghĩ là cả hai đi. Hiếu Nguyễn là người hướng đến sự tự do, không bó buộc mình vào bất kỳ một hình tượng nào cả. Tiết lộ nghiêm túc thì đây là tạo hình cho vai diễn mới của Hiếu Nguyễn.

Trước đây, mọi người tặng cho Hiếu biệt danh “nam thần”, lúc đó thích được gọi như vậy lắm. Theo thời gian thì sự thích đó đã giảm đi, cách nhìn về hai chữ “nam thần” cũng khác ngày xưa. 

Hiếu nghĩ rằng: Đàn ông giống như một ly whisky vậy, càng để lâu sẽ càng có giá trị. Đàn ông càng trải nghiệm, có nhiều va chạm và kiến thức sẽ luôn có sự cuốn hút riêng của nó chứ không chỉ ở vẻ bề ngoài.

* Là diễn viên ai cũng khao khát có một vai diễn để đời. Còn Hiếu Nguyễn thì sao?

- Hiếu nghĩ nó thuộc về vấn đề thời gian thôi. Bản thân mình đã sẵn sàng, chỉ còn cần thời điểm phù hợp và cơ hội. Nói thế không có nghĩa Hiếu là người ngồi chờ cơ hội đến. Hiếu luôn nỗ lực trong mọi thời điểm và thực tế là, mình đang âm thầm thực hiện khao khát đó.

* Cảm ơn những chia sẻ của Hiếu Nguyễn!

Quách Ngọc Tuyên đóng phản diện, đối đầu Hiếu Nguyễn… vì tình? Quách Ngọc Tuyên đóng phản diện, đối đầu Hiếu Nguyễn… vì tình? Hiếu Nguyễn trở lại, tiết lộ lý do vắng bóng suốt 4 năm dài Hiếu Nguyễn trở lại, tiết lộ lý do vắng bóng suốt 4 năm dài Tết hạnh phúc: Diễn viên Hiếu Nguyễn chở cả nhà du xuân Tết hạnh phúc: Diễn viên Hiếu Nguyễn chở cả nhà du xuân

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU