Phóng to |
| Ông Cao Văn Dảnh (ngụ tổ 30, đường Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân) đầu tư bể lọc để lọc nước giếng sử dụng - Ảnh: Đức Phú |
Đến các hẻm 479/37, 479/9 quốc lộ 13, tổ 8, khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, hình ảnh quen thuộc thường thấy là nhiều người dân xách can đi đổi nước sạch. Bà Kim Nguyệt ngụ tại 479/9/18 cho biết: “Tuy đường ống cấp nước nằm ngay đầu hẻm nhưng chúng tôi phải sử dụng nước giếng khoan nhiễm phèn nặng, tanh hôi”.
Theo bà Nguyệt, quần áo giặt bằng nước giếng vài ngày là nhuốm màu vàng và dễ bị rách. Còn tắm nước giếng nhiễm phèn gây ngứa ngáy rất khó chịu.
Bà Ngô Thị Nguyên, tổ trưởng tổ 8, cho biết tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị gắn đường ống nước cho các hẻm nói trên nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Vừa rồi có hộ dân đã cầm đơn gõ cửa lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhưng được trả lời phải chờ hoặc người dân tự bỏ tiền khoảng 100 triệu đồng để lắp đường ống. Trong tổ có nhiều hộ dân khó khăn nên không góp đủ tiền để đóng.
Còn khoảng 100 hộ dân ở cuối đường Lê Tấn Bê thuộc tổ 29, tổ 30, khu phố 2, P.An Lạc, Q.Bình Tân cũng đang mỏi mòn chờ nước sạch từng ngày. Không có nước sạch, bà con ở đây phải dùng nước giếng khoan nhiễm phèn, có mùi hôi trong sinh hoạt hằng ngày.
Ông Cao Văn Dảnh, tổ trưởng tổ 30, cho biết hầu hết hộ dân trong tổ đều phải mua từng bình nước lọc về uống. Hôm nào trời mưa lớn, bà con tranh thủ hứng nước mưa dự trữ để nấu ăn, uống. Theo ông Dảnh, người dân từng đến UBND phường hỏi về việc cấp nước nhưng cán bộ phường trả lời do đường nhỏ nên đường ống chưa thể vào được.
Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho biết sắp tới công ty có kế hoạch phủ kín mạng lưới cấp nước ở khu vực P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức. Hai hẻm 479/9 và 479/37 quốc lộ 13 cũng nằm trong dự án lắp đặt đường ống cho khoảng 60 con hẻm nhỏ ở phường này.
Theo bà Lê Thị Thanh Tâm - phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, hiện khu vực cuối đường Lê Tấn Bê, đoạn ở khu phố 2, P.An Lạc, Q.Bình Tân chưa có đường ống cái cung cấp nước sạch. Công ty cũng chưa có kế hoạch đầu tư đường ống vào khu vực này.
Tuy nhiên, công ty có phương án là người dân bỏ vốn đầu tư đường ống cái, công ty sẽ lắp đặt đường ống nhánh và đồng hồ nước tới nhà dân. Người dân bỏ vốn đầu tư là cho công ty ứng vốn trước, trong thời hạn khoảng mười năm công ty sẽ hoàn vốn cho bà con. “Nếu người dân đồng ý với phương án trên thì làm hồ sơ thủ tục gửi lên để công ty xuống đo đạc, tính toán chi phí thi công” - bà Tâm nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận