20/04/2020 21:33 GMT+7

Hai người chết sau khi uống rượu lạ, có một là chi cục trưởng thi hành án dân sự

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tối 20-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết công an đang điều tra về cái chết của ông Đặng Phạm Viên, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa, sau khi ông này uống rượu vào trưa cùng ngày.

Hai người chết sau khi uống rượu lạ, có một là chi cục trưởng thi hành án dân sự - Ảnh 1.

Hiện trường liên quan đến vụ ngộ độc rượu tại TP Thanh Hóa trưa 20-4 - Ảnh người dân cung cấp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12h20 ngày 20-4, có 7 người tập trung dùng bữa trưa tại Công ty bất động sản Á Âu (E16, khu 4 đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). 

Trong bữa ăn có sử dụng rượu của gia đình bà Lê Thị Phương (38 tuổi, giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu, ở đường Quang Trung, TP Thanh Hóa) mang đến.

Ngoài ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa), còn có ông Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi, ở khu tập thể Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty bất động sản Á Âu) và một người tên Xuyến cũng bị ngộ độc do có thử rượu.

Ba người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, ông Viên sau đó đã tử vong, người tên Xuyến bị ngộ độc nhẹ.

Cùng vào thời điểm trưa 20-4, tại nhà riêng bà Lê Thị Phương (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa) có 6 người khác cùng ăn trưa. Chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh (46 tuổi) cũng uống loại rượu như ông Viên uống và đã tử vong.

Ông Bùi Mạnh Khoa - cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa - cho biết theo Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa báo cáo, lúc 7h10 ngày 20-4 ông Viên có mặt tại cơ quan và làm việc bình thường.

Đến 9h30, ông Viên gọi lái xe chuẩn bị xe để đi công tác tại thị xã Bỉm Sơn. Đến 10h cùng ngày, ông Viên rời trụ sở cơ quan. Lúc 12h10, ông Viên về đến TP Thanh Hóa, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa. 

Lúc 13h cùng ngày, có người gọi điện thoại cho bảo vệ cơ quan báo ông Viên đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, nhờ người báo cho người nhà biết. 

Sau đó, ông Viên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và tử vong tại bệnh viện lúc đầu giờ chiều cùng ngày.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cẩn thận ngộ độc rượu Cẩn thận ngộ độc rượu

TTO - Anh Hoàng Văn T., ở Bắc Giang, sau khi đi ăn tiệc về thấy đau bụng kéo dài, tức ngực, nôn nhiều, khó thở, vào bệnh viện địa phương năm ngày nhưng tình trạng bệnh không đỡ mà có biểu hiện nặng hơn…

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên